Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, động viên lực lượng bảo vệ biên giới

ALĂNG NGƯỚC 15/05/2021 15:46

(QNO) - Sáng nay 15.5, nhân chuyến công tác tại Nam Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cùng đoàn công tác vượt đường rừng vào thăm, động viên lực lượng bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát số 2 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng lặn lội đường rừng đến thăm chốt kiểm soát biên giới. Ảnh: A.N
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng vượt đường rừng đến thăm chốt kiểm soát biên giới. Ảnh: A.N

Để có mặt tại chốt kiểm soát, đoàn công tác vượt đường rừng trơn trượt dài gần 5km, dọc theo lối mòn giáp biên giữa xã La Dêê với cụm bản Đắc Tà Oọc Nhày (huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào).

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch bệnh và bảo vệ biên giới, đồng chí Lê Văn Dũng bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần vượt qua khó khăn của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và lực lượng tham gia bảo vệ biên giới. Đồng thời biểu dương những nỗ lực, sự đóng góp rất lớn của lực lượng này trong bảo vệ, gìn giữ sự bình yên cho Tổ quốc, đặc biệt là đồng bào khu vực biên giới.

Đường đến chốt, dốc nối dốc, phải mất gần 1 giờ đồng hồ đi bộ, đoàn công tác mới đến nơi. Ảnh: A.N
Đường đến chốt dốc nối dốc, phải mất gần 1 giờ đồng hồ đi bộ đoàn công tác mới đến nơi. Ảnh: A.N

Đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh luôn ghi nhận và tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của người chiến sĩ cách mạng, Bộ đội Cụ Hồ.

"Thời gian qua, Quảng Nam làm tốt công tác bảo vệ biên giới. Nhiều chốt chặn được tăng cường, cán bộ, chiến sĩ đã góp công rất lớn trong nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn người vượt biên trái phép, ổn định tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới" - đồng chí Lê Văn Dũng nói.

Chiến sĩ biên phòng hỗ trợ đoàn công tác leo núi. Ảnh: A.N
Chiến sĩ biên phòng hỗ trợ đoàn công tác leo núi. Ảnh: A.N

Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại, bên cạnh chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ cần ra sức phấn đấu và rèn luyện, dốc hết công sức cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó. Nhiệm vụ này càng được tăng cường hơn nữa trong bối cảnh cả nước đang hướng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Lê Văn Dũng chia sẻ và động viên cán bộ chiến sĩ tại kiểm soát biên giới làm tốt nhiệm vụ được giao phó. Ảnh: A.N
Đồng chí Lê Văn Dũng chia sẻ và động viên cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm soát biên giới làm tốt nhiệm vụ được giao phó. Ảnh: A.N

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới tại chốt kiểm soát số 2; đồng thời đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Nam Giang, Chi cục Hải quan cửa khẩu và Trạm bảo vệ biên giới cửa khẩu Đắc Tà Oọc của huyện Đắc Chưng.

Clip Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến thăm lực lượng bảo vệ biên giới:

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Dũng tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ chốt kiểm soát số 2 xã La Dêê. Ảnh: A.N
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Dũng tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát. Ảnh: A.N

Trước đó, đồng chí Lê Văn Dũng và đoàn công tác đến thăm, động viên các chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Công an tỉnh) tham gia làm nhiệm vụ kiểm soát, chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 tại Nam Giang.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cũng đến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới của Lào tại Trạm cửa khẩu Đắc Tà Oọc. Ảnh: A.N
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới của Lào tại Trạm cửa khẩu Đắc Tà Oọc. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, động viên lực lượng bảo vệ biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO