Phước Sơn tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân

THÀNH CÔNG - QUỐC KỶ 16/12/2020 08:50

(QNO) - Sáng 15.12, Huyện ủy Phước Sơn tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 4 (khóa XXI). Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà đến dự.

Đông đảo đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Q.K
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.K

Năm 2020, Phước Sơn gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, dịch tả lợn châu Phi, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, thiên tai đợt cuối năm đã làm thiệt hại nặng nề về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, huy động mọi nguồn lực khắc phục hậu quả mưa bão nhằm sớm ổn định đời sống người dân, nhất là đối với các xã Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc.

Do ảnh hưởng của thiên tai nên dự báo khả năng số hộ nghèo mới, hộ tái nghèo tăng, tỷ lệ giảm hộ nghèo không đạt chỉ tiêu giao. Huyện ủy Phước Sơn xác định cùng với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng theo nghị quyết đề ra, nhiệm vụ trước mắt hiện nay đến trước Tết Nguyên đán 2021 là tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, khẩn trương xây dựng các khu tái định cư, nhà tạm cho những nhà bị trôi, sập. Đồng thời tổ chức tốt công tác tiêu độc khử trùng, không để xảy ra dịch bệnh sau thiên tai; đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân bị đói, rét, thiếu thuốc điều trị.

Sự sẻ chia của cộng đồng giúp địa phương có thêm nguồn lực để ổn định đời sống người dân sau thiên tai. Ảnh: T.C
Cộng đồng chia sẻ khó khăn với người dân Phước Sơn sau thiên tai. Ảnh: T.C

Hội nghị cũng thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Phước Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021 và xin ý kiến giới thiệu nhân sự để bầu Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phước Sơn tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO