Quảng Nam - Sê Kông: Bên nhau, dù trong gian khó...

ALĂNG NGƯỚC 16/04/2021 04:37

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, thiên tai, lũ lụt…, song với truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn, đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông (Lào) luôn kề vai sát cánh, kịp thời chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau về mọi mặt.

Đại diện Bộ CHQS Quảng Nam trao trang thiết bị hỗ trợ Bộ CHQS tỉnh Sê Kông phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Đại diện Bộ CHQS Quảng Nam trao trang thiết bị hỗ trợ Bộ CHQS tỉnh Sê Kông phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Vượt qua gian khó

Báo cáo của Sở Ngoại vụ cho thấy, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai các chương trình hợp tác giữa Quảng Nam với Sê Kông theo Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị cấp cao giữa hai địa phương vào năm 2019.

Thời gian qua, do tạm đóng cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc để phòng chống dịch bệnh nên lưu lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu giảm mạnh. Để đảm bảo công tác quản lý cửa khẩu, chống gian lận thương mại và buôn lậu qua biên giới, lực lượng chức năng hai bên chủ động giải quyết cho thông quan hàng hóa, trang thiết bị, máy móc thiết yếu qua cửa khẩu, tạo điều cho doanh nghiệp hai bên duy trì sản xuất, góp phần giữ ổn định trong công tác phòng chống dịch.

Cũng trong thời điểm tạm đóng cửa khẩu, lực lượng chức năng làm thủ tục nhập cảnh cho 40 người Việt Nam đau ốm, tai nạn từ Lào qua cửa khẩu; phối hợp đưa 355 du học sinh Lào trở lại Quảng Nam học tập và tổ chức bàn giao 43 lưu học sinh Lào tốt nghiệp về nước. Tất cả đều được thực hiện kiểm tra y tế, cách ly tập trung theo quy định phòng chống dịch.

Quảng Nam cũng đã hỗ trợ kịp thời cho tỉnh Sê Kông và Chămpasak nhiều trang thiết bị, nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm giúp phòng chống dịch bệnh với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn vốn ODA của Việt Nam viện trợ cho Lào giai đoạn 2021 - 2022, Quảng Nam cũng đã triển khai các thủ tục theo quy định giúp Sê Kông xây dựng công trình Quốc môn tại cửa khẩu Đắc Tà Oọc; tổ chức bàn giao công trình nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng 531 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông) với kinh phí 7 tỷ đồng...

Vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cả chính quyền Quảng Nam và Sê Kông đều đặt niềm tin vào tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt. Tinh thần đó được phát huy bằng rất nhiều hoạt động cụ thể, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, vừa giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia hai bên biên giới.

Thời gian qua, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân hai bên biên giới trong thực hiện các quy định của pháp luật, Quảng Nam và Sê Kông đã duy trì hiệu quả mô hình kết nghĩa thôn - bản hai bên biên giới, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định thư của Chính phủ hai nước về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền; phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở khu vực hai bên biên giới. Nhờ vậy, đường biên, cột mốc biên giới luôn được bảo vệ vững chắc, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia hai nước.

Cơ hội phát triển mới

Cũng do tình hình dịch Covid-19, mới đây, lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông phải hội đàm thông qua hệ thống trực tuyến. Thông tin một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, bên cạnh nỗ lực, quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết thống nhất, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Quảng Nam ghi nhận sự hợp tác chặt chẽ, sự ủng hộ chí tình của tỉnh Sê Kông kết nghĩa.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết, năm 2020, hai bên đã hoàn thành đề nghị Chính phủ hai nước thống nhất nâng cấp cặp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc thành cửa khẩu quốc tế. Đây được xem là điều kiện và cơ hội tạo sự đột phá mạnh mẽ trong quá trình hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, du lịch dịch vụ. Việc tổ chức lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc được lãnh đạo hai tỉnh thống nhất dự kiến tổ chức vào ngày 24.3.2021. Tuy nhiên, do diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19, Quảng Nam đã đề nghị chuyển thời gian tổ chức lễ công bố vào tháng 6.2021.

“Trong trường hợp dịch Covid-19 chưa được kiểm soát tốt, tôi đề nghị tỉnh Sê Kông cùng với Quảng Nam bố trí lực lượng, hoàn tất các điều kiện theo quy định và đề nghị Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào cho phép đưa cặp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc vào hoạt động chính thức nhằm phục vụ kịp thời việc xuất nhập khẩu hàng hóa, trao đổi thương mại giữa hai bên. Còn việc tổ chức lễ công bố sẽ được hai tỉnh xem xét, phối hợp vào thời gian thích hợp” - đồng chí Phan Việt Cường nói.

Theo kế hoạch, năm 2021, Quảng Nam và Sê Kông sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị cấp cao hai tỉnh do Quảng Nam chủ trì. Để chuẩn bị chu đáo hội nghị này, thời gian đến, Quảng Nam sẽ sắp xếp và thông báo cụ thể với tỉnh Sê Kông về thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức…

“Tôi đề nghị tỉnh Sê Kông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Nam để triển khai thực hiện đầy đủ các cam kết đã đề ra trong Biên bản Hội nghị cấp cao Quảng Nam - Sê Kông năm 2019. Trong đó, cần đánh giá cụ thể, sát đúng tình hình, những mặt tích cực, hạn chế tồn tại và xác định rõ định hướng hợp tác mang tính đột phá, quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng, giáo dục đào tạo; chú trọng hợp tác về kinh tế - thương mại, đầu tư giữa hai bên. Ngoài ra, tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc để phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên, xem đây là hướng đột phá chiến lược trong quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh nói riêng và khu vực Nam Lào với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam nói chung của giai đoạn mới” - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam - Sê Kông: Bên nhau, dù trong gian khó...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO