Quy định về độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

P.V 02/03/2021 15:15

(QNO) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23.5.2021.

Để thực hiện đồng bộ công tác nhân sự đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa có công văn đề nghị ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy thực hiện theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương tại Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW (ngày 20.1.2021) và Công văn số 35-CV/BTCTW (ngày 24.2.2021) của Ban Tổ chức Trung ương về độ tuổi và xem xét kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Cụ thể, theo Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương xác định thời điểm cán bộ, công chức, viên chức như sau:

Đối với lần đầu ứng cử là:

- Nam: sinh từ tháng 02/1966;

- Nữ: sinhtừ tháng 01/1971 trở lại đây;

Đối với nhân sự tái cử:

- Nam: sinh từ tháng 8.1963;

- Nữ: sinh từ tháng 7/1968 trở lại đây;

Cán bộ nữ thuộc đối tượng nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn:

- Ứng cử lần đầu: sinh từ tháng 01/1966;

- Tái cử: sinh từ tháng 7/1963 trở lại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quy định về độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO