Tạo điều kiện thuận lợi để người dân trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng

DIỄM LỆ - ALĂNG NGƯỚC 15/06/2022 05:43

Ngày 14.6, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khảo sát, làm việc với lãnh đạo xã Trà Linh (Nam Trà My) về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của xã 6 tháng đầu năm 2022. 

Cùng tham gia đoàn công tác có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao 250 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: N.L
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao 250 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: N.L

Theo báo cáo của xã Trà Linh, về công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết, chương trình và các văn bản chỉ đạo. Đến nay 7/7 chi bộ trực thuộc đã hoàn thành đại hội cơ sở.

Toàn Đảng bộ có 193 đảng viên, đầu năm đến nay kết nạp được 1 đảng viên. Trình độ chuyên môn, chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ ngày càng được nâng cao. Đảng ủy thường xuyên kiểm tra công tác sinh hoạt đảng định kỳ, chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung sinh hoạt, có chất lượng, dân chủ, thể hiện ý thức trách nhiệm của đảng viên.

Công tác dân vận được thực hiện rộng rãi đến toàn dân về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự... Xã Trà Linh hiện vẫn còn 229/728 hộ nghèo (tỷ lệ 31,46%).

Địa phương đang động viên, khuyến khích người dân phát triển dược liệu gồm sâm Ngọc Linh, sâm nam, sâm quy. Toàn xã có 68 chốt với 645 hộ dân tham gia trồng và phát triển cây sâm Ngọc Linh dưới tán rừng. Người dân đã gieo cấy diện tích lúa chỉ đạt 6,5/150ha, do thời tiết không thuận lợi.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: D.L
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: D.L

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã nghiên cứu, ban hành nhiều chính sách phát triển miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là cơ chế khuyến khích phát triển dược liệu.

Trà Linh là xã có loại dược liệu quý sâm Ngọc Linh, vì thế tỉnh sẽ sát cánh cùng với huyện Nam Trà My, xã Trà Linh động viên, khuyến khích nhân dân phát triển dược liệu. Bên cạnh thuận lợi thì Trà Linh là xã vùng cao, đi lại khó khăn, hộ nghèo còn nhiều, thiếu tư liệu sản xuất, không phải ai cũng có điều kiện trồng.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị đảng ủy, chính quyền, doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn cần quan tâm đến người dân, đặc biệt là hộ nghèo, tạo điều kiện cho người dân có cơ hội được trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị huyện tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp về đầu tư, phát triển kinh tế, nhân rộng mô hình trồng sâm, dược liệu hiệu quả.

Đoàn công tác tặng quà già làng, gia đình chính sách. Ảnh: N.L
Đoàn công tác tặng quà già làng, gia đình chính sách. Ảnh: N.L

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao tặng 7 suất quà cho già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; 10 suất quà cho gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ; 10 suất quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Trà Linh. Ngoài ra, đồng chí Phan Việt Cường cũng trao 250 triệu đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ làm nhà cho người dân có nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tạo điều kiện thuận lợi để người dân trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO