Tây Giang kiến nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình dân sinh

ĐÌNH HIỆP 19/12/2020 14:54

(QNO) - Ngày 18.12, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh cùng lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, sở ngành liên quan có chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với huyện Tây Giang về tình hình thiệt hại do bão lũ gây ra.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh (bên phải) kiểm tra sạt lở tại trường THPT Võ Chí Công (xã A Xan)
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh (ngoài cùng bên phải) kiểm tra sạt lở tại Trường THPT Võ Chí Công. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Trong tháng 10 và 11, Tây Giang chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão, đợt mưa lớn gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông, ruộng đồng. Tổng thiệt hại hơn 457 tỷ đồng. Mưa lũ đã vùi lấp, sạt lở nhiều tuyến đường, 21 điểm trường. Huyện kịp thời tổ chức di dời 277 học sinh Trường THPT Võ Chí Công xuống học tại Trường THPT Tây Giang, sơ tán 248 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lý Tự Trọng và 447 hộ với 1.840 nhân khẩu đến nơi an toàn do sạt lở.

Sau bão lũ, Tây Giang kịp thời khắc phục giao thông; mua cấp hơn 32.000m ống nước sinh hoạt cho nhân dân và các trường học, trạm y tế để đảm bảo có nước sinh hoạt. Huyện tiếp nhận và cấp phát kịp thời 320 tấn gạo của Chính phủ cho nhân dân. Trước đó huyện cũng mua, cấp phát 50 tấn gạo, 3 tấn muối và 500kg nhu yếu phẩm khác.

Tại buổi làm việc, ông Bhling Mia - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang kiến nghị UBND tỉnh sớm bổ sung tăng định mức kinh phí (ngoài định mức hỗ trợ 20 tỷ đồng của Chính phủ và 12 tỷ đồng của TP.Đà Nẵng tài trợ) để huyện đầu tư mới 8 cầu treo dân sinh bị cuốn trôi hoàn toàn; hỗ trợ thêm 215,9 tỷ đồng để xây mới kiên cố 3 cầu, xây mới kè chống sạt lở cánh đồng ruộng Chuôr và khu dân cư trung tâm xã A Xan; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 443 nhà bị sập đổ, cuốn trôi; hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp, sửa chữa công trình thủy lợi, nước sinh hoạt. Ngoài ra, mong tỉnh quan tâm hỗ trợ trang thiết bị y tế và 1 xe cứu thương phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân 4 xã vùng cao và các bản giáp ranh huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào).

Đoàn công tác làm việc với huyện Tây Giang về khắc phục hậu quả mưa bão. Ảnh: ĐÌNH HIỆP
Đoàn công tác làm việc với huyện Tây Giang về khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Chia sẻ khó khăn với Tây Giang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến đời sống của đồng bào miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Bão lũ đã gây ra thiệt hại rất lớn. Đời sống người dân vốn khó khăn nay khó khăn hơn. Vì thế cần tập trung nhanh chóng khắc phục thiệt hại, nhất là đảm bảo giao thông thông suốt, khôi phục lại sản xuất, làm lại nhà cửa. Không để dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở.

“Từ các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, Tây Giang đã làm rất tốt việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là san ủi mặt bằng bố trí sắp xếp lại dân cư. Nhờ đó mà không có thiệt hại về người trong các đợt bão lũ vừa qua, đây là một điều đáng hoan nghênh” - ông Trần Xuân Vinh nói.

Ghi nhận các kiến nghị của địa phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh cho biết, HĐND tỉnh đã thống nhất chủ trương sớm hỗ trợ Tây Giang khắc phục cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông. Tuy nhiên, do nguồn vốn của tỉnh còn hạn hẹp nên phải cân nhắc tính toán cụ thể. Trước mắt sẽ hỗ trợ đầu tư sửa chữa một số công trình cấp thiết phục vụ đời sống dân sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tây Giang kiến nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình dân sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO