Thăng Bình phối hợp làm dân vận

VIỆT QUANG 03/01/2020 09:59

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự (CHQC) huyện Thăng Bình với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong năm qua.

Mới đây, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS huyện với các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Ảnh: V.Q
Mới đây, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS huyện với các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Ảnh: V.Q

Trong năm 2019, Ban CHQS huyện Thăng Bình và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn đã phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện hiệu quả chương trình thi đua dân vận khéo; xây dựng đơn vị dân vận tốt; nghĩa tình biên giới, hải đảo; chung tay vì biển đảo quê hương; đền ơn đáp nghĩa; chung tay vì người nghèo; hũ gạo vì người nghèo...

Thượng tá Huỳnh Thanh Hải - Chính trị viên Ban CHQS huyện Thăng Bình cho biết, các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên đã đóng góp 16.800 ngày công tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương như hỗ trợ cơ sở vật chất, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng thủy sản đồng thời giúp nhân dân trong khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, xây dựng nhà tình nghĩa, tư vấn hướng nghiệp... Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp người dân thoát nghèo bền vững, củng cố thế trận lòng dân, tình đoàn kết quân dân. “Với sự phối hợp chặt chẽ, các nhiệm vụ quân sự địa phương, quốc phòng được thực hiện tốt như tuyển chọn công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, tổ chức diễn tập...” - Thượng tá Huỳnh Thanh Hải nói.

Qua phối hợp hoạt động với Ban CHQS Thăng Bình, các tổ chức hội, đoàn thể đã chăm lo, củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ, phát triển đảng viên ngày càng vững mạnh. Riêng Hội Liên hiệp phụ nữ Thăng Bình đã phát triển 1.112 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 39.626 người.

Theo ông Võ Tấn Thuận - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình, qua chương trình phối hợp hoạt động, các cơ quan, đoàn thể có nhiều chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong nội bộ. Nhờ đó, đã góp phần xây dựng cơ quan, địa phương cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các đoàn thể cơ sở đã thực hiện tốt tuyên truyền, vận động, tạo nguồn kết nạp 12 đảng viên trong lực lượng dân quân, tuyển chọn 3 đảng viên nhập ngũ... trong năm qua.

Về nhiệm vụ trong năm 2020, các cơ quan chức năng của huyện Thăng Bình thống nhất đẩy mạnh các hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp; gọi công dân nhập ngũ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình phối hợp làm dân vận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO