Tiên Hà cần tận dụng lợi thế để phát triển mạnh kinh tế vườn

VINH ANH 12/02/2020 15:48

(QNO) - Sáng nay 12.2, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường làm trưởng đoàn có buổi làm việc với xã Tiên Hà (Tiên Phước) về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra thực tế mô hình làm kinh tế vườn tại xã Tiên Hà. Ảnh: VINH ANH
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra thực tế mô hình làm kinh tế vườn tại xã Tiên Hà. Ảnh: VINH ANH

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Tiên Hà cho biết, nhờ tập trung phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp với việc áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi giống cây trồng, con vật nuôi... nên nhiệm kỳ qua (2015 - 2020), thu nhập và đời sống của người dân trong xã có bước cải thiện đáng kể. 

So với đầu nhiệm kỳ, đến nay năng suất lúa tăng hơn 51 tạ/ha (đạt 99% chỉ tiêu nghị quyết), thu nhập tăng bình quân 50 - 70 triệu đồng/ha. Xác định kinh tế vườn là tiềm năng và thế mạnh của địa phương, trong 5 năm qua, xã Tiên Hà đã cải tạo 75ha vườn, có 6 mô hình chỉnh trang vườn nhà xanh - sạch - đẹp mang lại hiệu quả...

Các ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động địa phương (đạt 100% nghị quyết). Đến nay xã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới, hướng dẫn thành lập 3 hợp tác xã nông nghiệp, hình thành sản phẩm nông nghiệp theo chương trình OCOP…

Đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Tiên Hà. Ảnh: VINH ANH
Đoàn công tác Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Tiên Hà. Ảnh: VINH ANH

Sau khi đi kiểm tra 2 mô hình kinh tế tiêu biểu và nghe lãnh đạo xã báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường biểu dương tinh thần nỗ lực vượt khó của cán bộ, nhân dân Tiên Hà. Đồng thời đề nghị tập thể cán bộ lãnh đạo xã đoàn kết, tìm ra những hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Trong đó cần lưu ý đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn gắn với phát triển du lịch sinh thái dựa trên những lợi thế của địa phương.

Cùng với đó, để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Phan Việt Cường đề nghị xã Tiên Hà chuẩn bị thật tốt báo cáo chính trị, phương án nhân sự và điều kiện phục vụ đại hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiên Hà cần tận dụng lợi thế để phát triển mạnh kinh tế vườn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO