Tiên Phước "mềm hóa" tuyên truyền bầu cử

PHẠM HOÀNG - NGUYỄN HƯNG 19/04/2021 07:13

Qua hiệp thương lần 3, huyện Tiên Phước đã chốt danh sách 51 ứng cử viên để bầu chọn 33 đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các địa phương trên địa bàn Tiên Phước hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri tại UBND xã và khu vực bầu cử để cử tri kiểm tra, theo dõi. Ảnh: H.H
Các địa phương trên địa bàn Tiên Phước hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri tại UBND xã và khu vực bầu cử để cử tri kiểm tra, theo dõi. Ảnh: H.H

Sân khấu hóa tuyên truyền bầu cử

Những ngày này, Đội thông tin tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm VHTT&TT-TH huyện Tiên Phước nỗ lực hoàn thiện kịch bản, chọn diễn viên, cộng tác viên và tổ chức luyện tập các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho đợt hội diễn nghệ thuật quần chúng tại các địa phương trên địa bàn với chủ đề tuyên truyền bầu cử.

Ông Ngô Minh Khiêm - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện cho biết, xác định sân khấu hóa là hình thức tuyên truyền hiệu quả, dễ đi vào lòng người nên đơn vị tham mưu cho Tiểu ban tuyên truyền bầu cử huyện xây dựng các tiết mục văn nghệ, trong đó điểm nhấn là tiểu phẩm “Ngày hội non sông” sử dụng nhiều làn điệu dân ca để chuyển tải thông tin quan trọng về cuộc bầu cử.

Trên cơ sở đó, dự kiến vào giữa tháng 5 tới trung tâm phối hợp với các địa phương tổ chức đêm văn nghệ tại 3 cụm xã Tiên Lãnh, Tiên Phong và Tiên Hà, vừa phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân kết hợp với tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Cũng theo ông Khiêm, cùng với chuẩn bị tại huyện, Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Tiên Phước đề nghị mỗi địa phương chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ; trong đó địa phương đăng cai chuẩn bị 2 tiết mục để tham gia hội diễn, tạo sự phong phú, hấp dẫn người xem.

Đồng thời khuyến khích các địa phương tùy tình hình thực tế mà tổ chức thêm hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử thông qua hình thức sân khấu hóa, sinh hoạt, giao lưu văn hóa, văn nghệ, nhằm giúp người dân hiểu sâu hơn về mục đích, ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này.

Triển khai đồng bộ

Đều đặn vào 6 giờ 30 sáng và 17 giờ chiều hàng ngày, ông Nguyễn Hữu Tuân - cán bộ văn hóa - truyền thanh xã Tiên An lại “lên sóng” phổ biến các nội dung liên quan đến bầu cử trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Để nội dung tuyên truyền phong phú, có chất lượng, ông Tuân thường xuyên cập nhật văn bản hướng dẫn, tài liệu mới nhất liên quan đến cuộc bầu cử.

 

Ông Tuân chia sẻ: “Chúng tôi đã triển khai công tác tuyên truyền bầu cử ngay từ tháng 2.2021. Đặc biệt đẩy mạnh công tác này từ đầu tháng 4 với tần suất phát sóng dày hơn, thời lượng cũng nhiều hơn, đồng thời tổ chức tuyên truyền lưu động đến tất cả khu dân cư trên địa bàn, xây dựng pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền tại khu trung tâm xã và các khu vực bầu cử”.

Ông Phạm Nhất Hải - Bí thư Đảng ủy xã Tiên An cho biết: “Cùng với việc chỉ đạo bộ phận chuyên môn tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền trực quan, lưu động, Ủy ban Bầu cử xã cũng phân công các thành viên tổ chức các buổi họp dân tại khu dân cư tuyên truyền trực tiếp các nội dung quan trọng về bầu cử đến cử tri. Đồng thời quán triệt một số nội dung về đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau bầu cử”.

Tại trung tâm huyện, ngoài chuẩn bị cho các đêm văn nghệ, Trung tâm VH-TT&TTTH huyện còn mở chuyên mục “Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” trên hệ thống phát thanh của huyện mỗi tuần 6 buổi; xây dựng 2 cụm tranh cổ động trực quan tại khu vực trung tâm huyện và trên tuyến quốc lộ 40B, thuộc địa phận xã Tiên Hiệp; 60 pa nô, 20 khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến đường chính tại thị trấn Tiên Kỳ.

Huyện cũng chỉ đạo thành viên Tiểu ban tuyên truyền căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung tuyên truyền bảo đảm tiến độ để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Ông Trầm Quế Hương - Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử huyện Tiên Phước cho biết, đến thời điểm này, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được huyện triển khai chu đáo, hiệu quả.

Huyện cũng tập trung đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, thực hiện các nhiệm vụ chính trị để tạo không khí thi đua sôi nổi, hướng về ngày hội toàn dân tham gia bầu cử, góp phần giúp nhân dân phấn khởi, tin tưởng chọn ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiên Phước "mềm hóa" tuyên truyền bầu cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO