Tình cảm Việt Nam - Cuba không bao giờ phai mờ

TTXVN 20/09/2021 21:15

(QNO) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Việt Nam luôn bên cạnh đất nước Cuba anh em, nếu làm được gì để hỗ trợ Cuba vượt qua khó khăn, Việt Nam sẽ làm hết sức mình.

Sáng 19.9 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm đại diện cộng đồng và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel duyệt đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel duyệt đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, dù chuyến thăm của Chủ tịch nước được chuẩn bị trong thời gian ngắn nhưng đây là một sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, nhất là trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Trong chuyến thăm, hai nước sẽ ký một số thỏa thuận để tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đang triển khai và một số thỏa thuận hợp tác mới. Cùng với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, các Ban và Bộ ngành đều đã cố gắng tiết kiệm để hỗ trợ cho Cuba. Đây được coi là sự hỗ trợ lớn nhất của Việt Nam cho Cuba ở một thời điểm trong nhiều năm trở lại đây.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel giới thiệu với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc các thành viên Đoàn đại biểu Cuba tại Lễ đón. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel giới thiệu với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc các thành viên Đoàn đại biểu Cuba tại Lễ đón. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam làm được việc gì để hỗ trợ Cuba vượt qua khó khăn, nhất là về an ninh lương thực và ổn định để phát triển thì Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng việc Bộ Y tế vừa quyết định phê duyệt có điều kiện vaccine Abdala của Cuba cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là thông tin tốt. Đây là cơ sở để Việt Nam có thể mua vaccine này của Cuba, tiếp đó là vaccine cho trẻ em cũng như nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine. Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục thúc đẩy để các thỏa thuận này được triển khai kịp thời.

Đối với các dự án hợp tác giữa hai nước, nhất là về nông nghiệp, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán và các bộ của Việt Nam làm đến đâu mang lại hiệu quả đến đó, nếu gặp trở ngại thì nhận khó khăn về mình để không phụ lòng tin của Cuba, đồng thời giúp Cuba tháo gỡ các nút thắt về nông nghiệp để có thể sớm tự bảo đảm được an ninh lương thực.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam và Cuba cùng kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội bằng các con đường khác nhau nhưng Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện thành công với Cuba và Việt Nam luôn mong chờ tương lai tốt đẹp sẽ đến với đất nước Cuba anh em.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán tiếp tục là ngọn cờ đầu vun đắp cho tình đoàn kết vĩ đại giữa hai nước cũng như thúc đẩy hợp tác và củng cố hơn nữa niềm tin của Cuba vào Việt Nam, vào tình cảm đồng chí anh em không bao giờ phai mờ.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Đại sứ quán tích cực hỗ trợ sinh viên Việt Nam học tập tại Cuba vì đây chính là những người sẽ tiếp tục nuôi dưỡng nguồn mạch sống cho tương lai của mối quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tình cảm Việt Nam - Cuba không bao giờ phai mờ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO