Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trực tuyến vận động bầu cử

VINH ANH - HÀN GIANG 14/05/2021 14:24

(QNO) - Sáng nay 14.5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trực tuyến tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy với các điểm cầu cấp huyện và xã ở 6 địa phương: Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức và TP.Hội An. Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Việt Cường.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: A.Đ
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: A.Đ

Ứng cử viên tiếp xúc cử tri gồm: ông Zơrâm Duy - giáo viên, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh; ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Tạ Văn Hạ - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; bà Dương Thị Trà Linh - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Duy Xuyên; ông Dương Văn Phước - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên cho biết nếu được cử tri bầu làm ĐBQH sẽ phấn đấu làm tốt trách nhiệm người đại biểu dân cử; xây dựng mối quan hệ mật thiết, gần gũi và tăng cường lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri để chuyển tải trung thực, kịp thời đến diễn đàn Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu trình bày chương trình hành động. Ảnh: A.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trình bày chương trình hành động. Ảnh: A.Đ

Ứng cử viên Zơrâm Duy chia sẻ, là một giáo viên, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ quan tâm sâu sắc đến công tác GD-ĐT bằng cách kiến nghị đổi mới toàn diện giáo dục; đổi mới giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông; đầu tư cơ sở vật chất giáo dục…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chia sẻ, nếu được bầu làm ĐBQH sẽ quan tâm giải quyết các vấn đề mà bản thân vốn trăn trở. Đó là kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai; đầu tư nhiều hơn cho vùng căn cứ địa cách mạng, vùng dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới; chăm lo chính sách đối với người có công, nâng mức lương hưu cho người nghỉ hưu từ năm 1993 trở về trước.

Đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: A.Đ
Đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: A.Đ

Ông Lê Văn Dũng cho biết sẽ quan tâm chính sách cho cán bộ cơ sở, nhất là việc liên thông cán bộ cấp xã giống cán bộ cấp huyện; nâng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn, khối phố. Đồng thời đề nghị Trung ương bỏ bớt quy định văn bằng chứng chỉ không thực sự cần thiết khi đề bạt cán bộ; giám sát bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, tội phạm, an toàn thực phẩm; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Quảng Nam phát triển.

Công tác tại cơ quan Trung ương, ứng cử viên Tạ Văn Hạ cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ đem kinh nghiệm để góp ý với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội; là cầu nối giữa tỉnh Quảng Nam với các bộ ngành Trung ương để tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh. Đồng thời quan tâm các vấn đề giáo dục phổ thông, nhất là vùng cao, vùng sâu vùng xa cũng như chất lượng đào tạo các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trường nghề; quan tâm đến thanh thiếu niên, nhi đồng...

Ông Tạ Văn Hạ, ứng cử viên ĐBQH khóa XV do trung ương giới thiệu ứng cử tại Quảng Nam. Ảnh: A.Đ
Ứng cử viên Tạ Văn Hạ trình bày chương trình hành động. Ảnh: A.Đ

Ứng cử viên Dương Văn Phước cho biết, với kiến thức, kinh nghiệm hơn 15 năm tham gia môi trường hoạt động Quốc hội, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, ông sẽ tiếp tục theo đuổi, kiến ghị giải quyết các vấn đề mà cử tri Quảng Nam đã kiến nghị, bức xúc nhiềm năm nhưng chưa được xem xét giải quyết. Đặc biệt là chế độ chính sách cho người có công cách mạng, cán bộ công chức cấp xã...

Bên cạnh đó, ông Dương Văn Phước cho biết sẽ tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là Luật Đất đai đảm bảo lợi ích Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; giám sát bộ máy để trong sạch, minh bạch; đấu tranh khắc phục tình trạng tham nhũng, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trực tuyến vận động bầu cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO