Xem xét, quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

NGUYÊN ĐOAN 07/12/2020 10:04

(QNO) - Sáng nay 7.12, HĐND tỉnh (khóa IX) khai mạc Kỳ họp thứ 20 dưới sự chủ trì của các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 20. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 20. Ảnh: N.Đ

Đây là kỳ họp cuối năm nên HĐND tỉnh dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, đánh giá sâu sắc, xem xét, quyết định đối với những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2016 - 2020.

Đồng thời đề xuất nhiệm vụ và giải pháp hữu hiệu để vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, góp phần tạo tiền đề vững chắc xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Đặt ra mục tiêu phát triển gắn với quyết tâm chính trị cao

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 20, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cho biết: Chỉ còn hơn 20 ngày nữa khép lại năm 2020 và cũng là kết thúc một nhiệm kỳ kế hoạch. Nhìn lại một năm qua, tỉnh ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid-19 và thiên tai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 20 diễn ra sáng nay 7.12. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh Kỳ họp thứ 20 diễn ra sáng nay 7.12. Ảnh: N.Đ

Một số chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 chưa đạt. GRDP chỉ bằng 93,02% so với năm 2019. Song, với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh vẫn đạt những kết quả đáng kể.

Chúng ta tổ chức thành công hết sức tốt đẹp đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Kiểm soát tốt dịch bệnh, giải quyết kịp thời các vấn đề an sinh xã hội. Xử lý linh hoạt các vấn đề về đầu tư, tài chính, ngân sách. Dịch vụ giáo dục, y tế, môi trường cơ bản được duy trì. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Theo đồng chí Phan Việt Cường, 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, do tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 vẫn còn kéo dài; mặt khác, chúng ta còn phải tiếp tục khắc phục hậu quả các cơn bão số 5, 6 và 9 trong năm 2020. Hoạt động của nền kinh tế chưa thể vực dậy mạnh mẽ trong thời gian ngắn.

“Vì vậy, việc đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 với quyết tâm chính trị và những nhiệm vụ giải pháp linh hoạt, hiệu quả, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo” - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX. Ảnh: N.Đ
Đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: N.Đ

Nêu rõ ý nghĩa quan trọng của kỳ họp cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường yêu cầu: “Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời tập trung theo dõi các nội dung được trình bày trực tiếp tại kỳ họp, cũng như nghiên cứu các nội dung được lưu hành nội bộ.

Đồng thời phát huy dân chủ, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung tham gia; tích cực tham gia chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm đang được dư luận xã hội quan tâm, cử tri mong đợi”.

Làm tốt phòng chống dịch và khôi phục nhanh kinh tế - xã hội

Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, so với 17 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra năm 2020, có 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 5 chỉ tiêu chưa đạt là tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ảnh: N.Đ
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ảnh: N.Đ

Đề cập về một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nêu rõ: Quảng Nam tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Xem đây là nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, kịp thời để phòng chống dịch Covid-19 bùng phát, quay trở lại; đồng thời khôi phục nhanh các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, để thúc đẩy phát triển kinh tế, toàn tỉnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng lấy phát triển dịch vụ - du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Tập trung xúc tiến, triển khai các nhóm dự án ngành công nghiệp thuộc vùng đông nam, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đưa các dự án trọng điểm đi vào hoạt động.

Tăng cường đầu tư vào hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, trong đó trọng tâm phát triển là Khu kinh tế mở Chu Lai và các khu công nghiệp hiện có. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án công nghiệp lớn của tỉnh. Tiếp tục phát triển mạnh mẽ lĩnh vực du lịch, đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

Về thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Quảng Nam tập trung thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện và phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình, dự án quan trọng, có sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển như: hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế Chu Lai gắn với logistics; hạ tầng đáp ứng yêu cầu dự án khí - điện; hệ thống giao thông kết nối phía tây với phía đông của tỉnh.

“Toàn tỉnh quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân và các chủ đầu tư để xảy ra chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các công trình, dự án.

Xử lý dứt điểm 176 tỷ đồng nợ tạm ứng ngân sách Trung ương thuộc kế hoạch trung hạn 2016 - 2020. Thực hiện tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách tập trung giai đoạn 2021 - 2025 cho cấp huyện. Thực hiện phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư gắn với quản lý đầu tư cấp tỉnh - huyện. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các công trình, dự án...” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu.

Theo chương kỳ họp, sáng nay, đại biểu HĐND tỉnh nghe đại diện UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 và các ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về các nội dung liên quan.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, báo cáo của UBND tỉnh đề ra 4 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh - quốc phòng. Đối với nhóm chỉ tiêu về kinh tế, toàn tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu đưa tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP giá so sánh 2010) tăng 6,5 - 7%. Tỷ lệ vốn đầu tư/GRDP chiếm hơn 30%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 19.350 tỷ đồng, bằng 95,4% so với thực hiện năm 2020; trong đó thu nội địa 16.000 tỷ đồng, tăng 2,1%.

Đối với nhóm chỉ tiêu về xã hội, toàn tỉnh phấn đấu giảm 2.000 hộ nghèo. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) dưới 21,6%.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xem xét, quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO