Nông sản mất mùa, rớt giá

TƯ RUỘNG 24/09/2019 12:12

Khi tìm hiểu tình hình thu hoạch các loại nông sản tại huyện Duy Xuyên, Tư tôi tình cờ thấy vợ chồng anh Ba Mỹ Phước ở xã Duy Phước đang cân lúa khô bán cho tư thương. Nghe hỏi chuyện mùa màng, anh Ba cho biết, hè thu năm nay gia đình anh sản xuất 6 sào lúa bằng 2 loại giống ngắn ngày Q5 và Q.Nam9.

 Gần cuối tháng 7 dương lịch, khi cả 6 sào lúa bước vào giai đoạn làm đòng – trổ bông thì nước mặn xâm nhập sâu vào hạ lưu sông Thu Bồn với nồng độ rất cao khiến trạm bơm điện 19.5 ở địa phương vận hành hết sức èo uột, thậm chí là phải ngưng hoạt động nhiều ngày. Nước tưới thiếu hụt nghiêm trọng nên quá trình trổ bông – ngậm sữa của cây lúa bị ảnh hưởng lớn, dẫn đến năng suất tụt giảm mạnh. “Vụ này, sau khi phơi phóng xong, chỉ thu được khoảng 240 – 250kg/sào, còn vụ trước thu đến 320kg lúa khô. Năng suất mất đã đành, đằng này giá bán lúa thương phẩm trên thị trường cũng giảm, chỉ với mức giá 5 nghìn đồng/kg, giảm 1 nghìn đồng/kg so với cùng thời điểm này năm ngoái” – anh Ba Mỹ Phước nói.

Trao đổi với Tư tôi, ông Huỳnh Văn Ánh – chuyên viên Phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, hè thu 2019 nông dân trên địa bàn huyện gieo sạ gần 3.700ha lúa. Đến nay người dân địa phương đã gặt xong toàn bộ số diện tích vừa nêu. Theo thống kê, năng suất lúa bình quân toàn huyện chỉ đạt khoảng 50 – 51 tạ/ha, giảm 7 – 8 tạ/ha so với hè thu năm trước. “Vụ hè thu năm nay Duy Xuyên có 1.800ha lúa đang trong giai đoạn đứng cái – làm đòng – trổ bông bị khô hạn rất nặng. Mặc dù ngân sách huyện đã chi không dưới 20 tỷ đồng hỗ trợ triển khai thực hiện hàng loạt biện pháp đối phó nhưng rốt cuộc số diện tích bị khô hạn nêu trên vẫn cứ mất mùa, từ đó kéo theo năng suất lúa bình quân của huyện giảm mạnh. Vụ này nông dân Duy Xuyên cũng sản xuất 550ha bắp lai và năng suất bình quân chỉ đạt 60 tạ/ha, giảm 10 tạ/ha so với hè thu năm trước. Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là thời kỳ cây bắp đồng loạt trổ cờ - phun râu gặp nắng hạn khốc liệt khiến trái ít và nhỏ. Không chỉ mất một sản lượng lớn, hiện nay giá bán của nhiều loại lúa thương phẩm và bắp lai trên thị trường cũng giảm từ 500 – 1.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2018 khiến nhà nông đã khó càng thêm khó” – ông Ánh nói.

Theo tìm hiểu của Tư tôi, hè thu năm nay nông dân toàn tỉnh sản xuất gần 43.000ha lúa và hơn 8.500ha bắp các loại. Do nắng hạn và nhiễm mặn hoành hành dữ dội nên nhiều địa phương thất thu sản lượng 2 loại cây trồng chủ lực này.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông sản mất mùa, rớt giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO