Thất thu vì giá nông sản sụt giảm

TƯ RUỘNG 25/03/2020 10:15

Những ngày qua, có mặt trên nhiều bãi biền của xã Điện Quang thuộc thị xã Điện Bàn, Tư tôi thấy bà con nông dân thu hoạch ớt nên lân la hỏi thăm về năng suất và giá bán sản phẩm. Vừa bưng mủng ớt xanh nặng trịch trút vào bao tải, anh Sáu Kỳ Lam nói: “Vụ đông xuân 2019 – 2020 này, tuy sản lượng ớt đạt khá cao nhưng do giá thu mua sản phẩm tụt giảm mạnh nên tui và hàng trăm hộ dân khác ở địa phương thất thu”.

 

Anh Sáu Kỳ Lam cho biết, đông xuân năm nay gia đình anh sản xuất tổng cộng 5 sào ớt xanh, việc xuống giống được triển khai đồng loạt vào đầu tháng 12.2019. Từ đầu tháng 3 dương lịch đến nay, anh Sáu đã tiến hành thu hoạch rộ ớt. Theo ước tính, vụ này năng suất bình quân 1 sào đạt khoảng 3 tấn trái ớt tươi, tương đương đông xuân năm ngoái.

“Năm trước nhờ xuất khẩu thuận lợi, tư thương thu mua sản phẩm khá mạnh nên giá bán trên thị trường dao động từ 8 – 14 nghìn đồng/kg quả ớt tươi, bình quân 1 sào ớt thu về 24 – 42 triệu đồng. Còn bây giờ, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 khiến việc xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, vì vậy tư thương thu mua sản phẩm rất cầm chừng và giá bán tụt giảm mạnh. Hồi đầu vụ thu hoạch, 1kg ớt tươi có giá 5 nghìn đồng, nay chỉ còn 3,5 nghìn đồng, nhiều khả năng vụ ớt này chỉ thu được 12 – 13 triệu đồng/sào, giảm 2 – 3 lần so với đông xuân 2018 – 2019” – anh Sáu chia sẻ.

Trao đổi với Tư Ruộng, ông Nguyễn Đức Thành – Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Điện Quang cho hay, đông xuân 2019 – 2020 nông dân trên địa bàn xã trồng không dưới 80ha ớt. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở quê anh Sáu Kỳ Lam và 2 thôn khác là Xuân Kỳ, Phú Văn.

“Qua khảo sát tại nhiều vùng cho thấy, vụ này bình quân 1ha ớt đạt năng suất khoảng 60 tấn trái tươi. Tuy nhiên, hiện nay đầu ra của sản phẩm hết sức khó khăn vì đường xuất khẩu sang những thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc... đang bế tắc nên tư thương chỉ mua lẻ tẻ để tiêu thụ nội địa. Dự tính vụ này nhà nông xã Điện Quang sẽ thất thu ít nhất 2,1 tỷ đồng so với đông xuân năm trước” – ông Thành nói.

Ông Nguyễn Đức Thành cho biết thêm, ngoài cây ớt, đông xuân 2019 – 2020 này người dân Điện Quang cũng sản xuất 45ha dưa hấu chuyên canh và nay đang tiến hành thu hoạch rộ. Cũng do xuất khẩu quá khó khăn, phần lớn sản phẩm phải tiêu thụ nội địa nên giá bán dưa hấu trên thị trường khá thấp.

“Đông xuân năm ngoái, đối với dưa hấu quả lớn, tư thương thu mua tại ruộng với mức giá từ 6 – 8 nghìn đồng/kg, nay giảm xuống còn 2 nghìn đồng/kg. Trước tình hình này, rất nhiều khả năng người trồng dưa hấu ở Điện Quang sẽ thất thu hơn 1 tỷ đồng so với mùa trước” – ông Thành tính nhẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thất thu vì giá nông sản sụt giảm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO