Tranh chấp đất nghĩa địa

HÀN GIANG 11/06/2021 05:31

UBND xã Tam Nghĩa (Núi Thành) khẳng định, sẽ xử lý hành vi xây dựng quán trên diện tích đất nghĩa địa do xã quản lý của bà Trần Thị Thu Thủy (thôn Tịch Tây) và không có cơ sở giải quyết xin xem xét nguồn gốc sử dụng đất cho bà Lê Thị Minh.

UBND xã Tam Nghĩa khẳng định, diện tích đất bà Trần Thị Thu Thủy dựng quán bán nước giải khát thuộc đất nghĩa địa do xã quản lý và sẽ buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng. Ảnh: N.Đ
UBND xã Tam Nghĩa khẳng định, diện tích đất bà Trần Thị Thu Thủy dựng quán bán nước giải khát thuộc đất nghĩa địa do xã quản lý và sẽ buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng. Ảnh: N.Đ

Trong đơn gửi đến Báo Quảng Nam, bà Lê Thị Minh (trú thôn Phú Quý 2, xã Tam Mỹ Đông, Núi Thành) phản ánh: Bà nhận thừa kế mảnh đất từ mẹ ruột, đã được UBND huyện Núi Thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2007, có số hiệu AK 947551, thuộc thửa số 662, tờ bản đồ số 21, có diện tích 352,5m2, ở thôn Tịch Tây (xã Tam Nghĩa).

Theo dữ liệu đất đai mới, thửa số 662 được gọi là thửa số 225, có diện tích 361,7m2. Do không trực tiếp ở trên mảnh đất nên bà rào lại và giữ nguyên hiện trạng như hiện nay. Tuy nhiên, vào giữa tháng 7.2020, bà Trần Thị Thu Thủy (thôn Tịch Tây) lấn chiếm làm quán trên đất của bà. Nhận được tin báo, bà Minh gặp trực tiếp bà Thủy để nói rõ ranh giới, hiện trạng và các loại giấy tờ sở hữu đất đai liên quan.

Thế nhưng bà Thủy không tháo dỡ quán trả lại đất cho bà Minh. Ngày 20.8.2020, sau khi nhận đơn kiến nghị của bà Minh, cán bộ địa chính - xây dựng xã Tam Nghĩa đã đến lập biên bản và đình chỉ việc dựng quán của bà Thủy. Bà Minh cho biết, đến nay, việc dựng quán bán nước giải khát trái phép của bà Thủy vẫn chưa được UBND xã Tam Nghĩa giải quyết dứt điểm, mặc dù bà đã nhiều lần yêu cầu giải quyết.

Phần diện tích đất tranh chấp là thửa 227, do xã Tam Nghĩa (Núi Thành) quản lý.
Phần diện tích đất tranh chấp là thửa 227, do xã Tam Nghĩa (Núi Thành) quản lý.

Theo hồ sơ do UBND xã Tam Nghĩa cung cấp, trước thời điểm bà Lê Thị Minh và bà Trần Thị Thu Thủy phát sinh tranh chấp diện tích đất đang dựng quán, hai người đã có tranh chấp về ranh giới diện tích đất liền kề giữa thửa đất số 225 nêu trên với thửa đất số 226, tờ bản đồ số 22 (theo hồ sơ 64/CP là thửa 181, tờ bản đồ số 21, do ông Lê Xuân Thảo kê khai đăng ký).

Ngày 24.7.2019, vụ việc tranh chấp ranh giới đất giữa hai người đã được UBND xã Tam Nghĩa hòa giải thành và đã tiến hành cắm mốc phân định rõ trên thực địa. Riêng phần diện tích đất còn lại phía trước giáp đường bê tông theo cơ sở dữ liệu là thửa 227, tờ bản đồ số 22, có diện tích 358,6m2; qua kiểm tra hồ sơ 64/CP thuộc đất nghĩa địa do UBND xã Tam Nghĩa quản lý. Sau khi xây dựng mồ mả, phần diện tích đất còn lại của thửa đất số 227 bỏ hoang và được bà Thủy phát dọn, đổ đất san nền dựng quán bán nước giải khát.

Tại biên bản làm việc với bà Lê Thị Minh chiều ngày 17.9.2020, UBND xã Tam Nghĩa khẳng định, hồ sơ dữ liệu thể hiện đất nghĩa địa do UBND xã quản lý nên bà Minh xin xem xét nguồn gốc sử dụng thửa đất trên thì không có cơ sở giải quyết. Vừa qua bà Lê Thị Minh có đơn trình báo việc dựng quán của bà Trần Thị Thu Thủy trên đất nghĩa địa do UBND xã quản lý, chính quyền đã xuống kiểm tra, lập biên bản đình chỉ và yêu cầu bà Thủy dừng toàn bộ việc dựng quán.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tấn Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa cho biết: “Theo hồ sơ bản vẽ thửa đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Minh cũng đã thể hiện rất rõ phần diện tích thửa đất 227 là đất nghĩa địa do xã quản lý. Bà Trần Thị Thu Thủy làm quán trên đất nghĩa địa chính quyền địa phương buộc tháo dỡ, xử lý theo quy định pháp luật”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tranh chấp đất nghĩa địa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO