Đông Giang cần khai mở tiềm năng phát triển du lịch sinh thái khu vực tây Bà Nà

ALĂNG NGƯỚC 09/02/2022 17:07

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh như vậy tại buổi gặp mặt thân mật với đại diện lãnh đạo huyện Đông Giang và các già làng, người có uy tín địa phương vào sáng 8.2, nhân chuyến công đầu năm mới 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khảo sát điểm tiềm năng du lịch dưới chân núi phía tây Bà Nà. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khảo sát điểm tiềm năng du lịch dưới chân núi phía tây Bà Nà. Ảnh: A.N

Cho rằng những tiềm năng của địa phương đã và đang trong thời điểm "chín muồi", Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị, bên cạnh xây dựng và xúc tiến đầu tư, Đông Giang cần đón lấy cơ hội để khai mở tiềm năng, đáp ứng nhu cầu phát triển mới.

Theo đồng chí Lê Trí Thanh, khác với các vùng lân cận, Đông Giang hoàn toàn có nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp hữu cơ dưới chân núi Bà Nà. Đặc biệt, khu vực địa bàn các xã Ba và xã Tư rất gần với TP.Đà Nẵng, càng mở ra nhiều cơ hội để phát triển, cũng như đón nhận đầu tư.

Với vẻ đẹp tự nhiên, hồ Ban Mai (xã Ba) được kỳ vọng sẽ trở thành điểm du lịch trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Ảnh: A.N
Với vẻ đẹp tự nhiên, hồ Ban Mai (xã Ba) được kỳ vọng sẽ trở thành điểm du lịch trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Ảnh: A.N

"Chúng ta có một địa hình phải nói là rất đẹp, với hệ sinh thái tự nhiên khá nguyên sơ, khí hậu mát mẻ, một diện tích đất khá rộng và bằng phẳng dưới chân núi khu vực tây Bà Nà. Đây là lợi thế rất lớn để phát triển du lịch sinh thái gắn với sản xuất ngành nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị sản phẩm đa dạng, độc đáo.

Hy vọng từ những dự án kết nối tới đây được triển khai sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, hướng đến mục tiêu làm giàu và giảm nghèo bền vững" - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác tham quan cây chè độc đáo tại Công ty CP Nông lâm nghiệp Quyết Thắng Quảng Nam. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác tham quan mô hình trồng cây chè tại Công ty CP Nông lâm nghiệp Quyết Thắng Quảng Nam. Ảnh: A.N

Trước đó, sau khi khảo sát thực địa một số điểm dân cư, mô hình phát triển kinh tế, khu dược liệu... tại vùng phát triển du lịch và nông nghiệp sinh thái tại khu vực tây Bà Nà, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh bày tỏ thích thú với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng ở vùng đất này.

Đồng thời kỳ vọng, những tiềm năng, lợi thế của vùng sẽ sớm được khai phóng và kết nối với các điểm du lịch độc đáo khác của địa phương như: Khu Du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang, đồi chè Trung Mang, vườn sim Đông Sơn... Để các tiềm năng du lịch này trở thành hiện thực, về lâu dài, địa phương cần có chiến lược cụ thể và bài bản, nhất là thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp nhằm sớm vực dậy tiềm năng vốn có.

Đại diện chủ đầu tư dự án nông nghiệp tây Bà Nà (bên trái) báo cáo kết quả khảo sát, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại địa phương với đoàn công tác. Ảnh: A.N
Đại diện chủ đầu tư dự án nông nghiệp tây Bà Nà (bên trái) báo cáo kết quả khảo sát, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại địa phương với đoàn công tác. Ảnh: A.N

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng đến khảo sát, tham quan một số điểm có tiềm năng phát triển du lịch; mô hình ươm chè giống; dự án nông nghiệp hữu cơ và trồng cây lưu niệm tại Công viên Văn hóa xã Ba.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trồng cây lưu niệm tại Công viên văn hóa xã Ba. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trồng cây lưu niệm tại Công viên Văn hóa xã Ba. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đông Giang cần khai mở tiềm năng phát triển du lịch sinh thái khu vực tây Bà Nà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO