Duy Xuyên phấn đấu đến năm 2025 có trên 2 triệu lượt khách tham quan, du lịch

HOÀNG THƠ 23/02/2022 06:54

UBND huyện Duy Xuyên vừa ban hành Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Du khách tham quan Mỹ Sơn.
Du khách tham quan Mỹ Sơn.

Theo đó, huyện phấn đấu trong 10 năm tới, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn chủ yếu của huyện, tạo động lực, lan tỏa, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Phát triển du lịch bền vững theo chiều sâu, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả.

Huyện đề ra mục tiêu cụ thể: giai đoạn 2021 - 2025 đạt tổng khách du lịch đến tham quan, du lịch trên địa bàn tăng trưởng từ 15 - 20%/năm, phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 2 triệu lượt khách.

Doanh thu từ du lịch giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng trên 20%, đến năm 2025 đạt mức 2.000 tỷ đồng; trong đó thu qua vé là 100 tỷ đồng (chủ yếu từ Mỹ Sơn) và thu nhập xã hội là 1.900 tỷ đồng (chủ yếu từ khu du lịch dịch vụ phức hợp Nam Hội An). Đến năm 2025 có trên 10 nghìn lao động tham gia hoạt động phục vụ trong lĩnh vực du lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Duy Xuyên phấn đấu đến năm 2025 có trên 2 triệu lượt khách tham quan, du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO