Kẹt xe khu vực đỗ khách tham quan làng gốm Thanh Hà

KHÁNH LINH 27/02/2019 16:37

(QNO) - Tính đến 5 giờ chiều nay 22.2, vẫn còn gần 100 chiếc xe du lịch hơn 50 chỗ ngỗi chen chúc đỗ khách và đợi khách tham quan làng gốm Thanh Hà (Hội An) khiến giao thông khu vực này bị ách tắc nặng nề.

Nghiêm trọng nhất là đường 28.3, xe đậu chen chúc lấn chiếm hết 2 bên làn. Cả đoạn đường gần 300m bị dồn ứ khiến nhiều đoạn xe không thể lưu thông qua lại, xe máy, xe đạp, người dân phải chen lấn lên lề đường.

Xe đậu giăng kín đường 28.3. Ảnh: K.L
Xe đậu giăng kín đường 28.3. Ảnh: K.L

Tại đường Hùng Vương - khu vực tập kết khách vào tham quan làng gốm, dù ít kẹt hơn nhưng xe du lịch cũng đậu dài hàng trăm mét, người dân lưu thông qua lại rất khó khăn.

Xe đậu chen chúc cả đoạn đường dài. Ảnh: K.L
Xe đậu chen chúc cả đoạn đường dài. Ảnh: K.L

Một số hộ dân sống gần khu vực cho biết, chưa khi nào xe kẹt nhiều và lâu như hôm nay, chủ yếu là xe du lịch chở khách từ TP.Đà Nẵng vào tham quan làng gốm Thanh Hà (khoảng thời gian từ 14 - 18 giờ).

Đường Hùng Vương gần đó cũng có rất đông xe đậu chờ khách. Ảnh: K.L
Đường Hùng Vương gần đó cũng có rất đông xe đậu chờ khách. Ảnh: K.L

Từ sau Tết Âm lịch đến nay, bình quân mỗi ngày làng gốm Thanh Hà đón hơn 2.000 lượt khách tham quan, đa phần là khách Hàn Quốc. Năm 2018, làng gốm đón hơn 539 nghìn lượt khách, tăng 45% so với cùng kỳ. Doanh thu hơn 16,5 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2017.

Khách chờ xe điện trung chuyển vào tham quan làng gốm Thanh Hà. Ảnh: K.L
Khách chờ xe điện trung chuyển vào tham quan làng gốm Thanh Hà. Ảnh: K.L
Tình trạng kẹt xe chủ yếu xảy ra vào buổi chiều. Ảnh: K.L
Tình trạng kẹt xe chủ yếu xảy ra vào buổi chiều. Ảnh: K.L
Phần lớn khách tham quan làng gốm Thanh Hà là người Hàn Quốc. Ảnh: K.L
Phần lớn khách tham quan làng gốm Thanh Hà là người Hàn Quốc. Ảnh: K.L
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kẹt xe khu vực đỗ khách tham quan làng gốm Thanh Hà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO