Mỹ Sơn chờ phục hồi...

VĨNH LỘC 17/03/2022 16:40

Sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khu di sản Mỹ Sơn đang trong trạng thái chờ: Chờ khách quốc tế quay lại để phục hồi du lịch và chờ các chuyên gia Ấn Độ quay lại tiếp tục thực hiện các dự án bảo tồn trùng tu dang dở.

Mỹ Sơn chờ thêm dự án trùng tu và chờ khách quốc tế. Ảnh: V.L
Mỹ Sơn chờ thêm dự án trùng tu và chờ khách quốc tế. Ảnh: V.L

Chờ khách quốc tế

Cuối tuần qua, khu đền tháp Mỹ Sơn đón gần 100 khách đến mua vé tham quan, hầu hết là khách nội địa. Dù ít ỏi nhưng con số trên cũng mang đến luồng sinh khí cho khu di sản vốn vắng vẻ nhiều tháng qua.

Theo ông Phan Hộ - Giám đốc Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn, từ đầu năm đến nay, bình quân mỗi ngày đơn vị chỉ bán được khoảng 80 vé cho khách vào tháp, đa phần khách lẻ.

“Mỹ Sơn chỉ phù hợp với khách quốc tế, chứ khách nội địa ít lắm, hồi chưa dịch khách Việt đến đây cũng chưa tới 20% trong tổng cơ cấu khách mua vé tham quan Mỹ Sơn” - ông Hộ nói và cho biết việc Chính phủ cho phép mở cửa đón khách quốc tế sẽ mang đến nhiều cơ hội hơn cho Mỹ Sơn, giúp nhanh chóng phục hồi các hoạt động du lịch nơi đây thời gian tới.

Mỹ Sơn chờ thêm dự án trùng tu và chờ khách quốc tế. Ảnh: V.L
Mỹ Sơn chờ thêm dự án trùng tu và chờ khách quốc tế. Ảnh: V.L

Nhiều năm nay du lịch Mỹ Sơn tập trung chủ yếu vào thị trường khách quốc tế. Thậm chí, giai đoạn 2010 – 2015 lượng khách quốc tế mua vé tham quan chiếm trên 90% tổng cơ cấu khách đến di tích.

Một số sản phẩm như văn nghệ dân gian Chăm, khám phá đền tháp kết hợp sinh thái… không chỉ mang đến sự thích thú cho du khách mà còn giúp hình thành các sản phẩm riêng biệt, góp phần xây dựng hình ảnh Mỹ Sơn đặc trưng, hấp dẫn, trở thành điểm tham quan không thể thiếu của du khách quốc tế khi đến Quảng Nam.

Ông Phan Hộ thừa nhận, mặc dù từ sau đại dịch, hoạt động du lịch Mỹ Sơn chuyển hướng vào thị trường khách nội địa đến từ 2 đầu đất nước nhưng sự thiếu vắng của các đoàn khách quốc tế thực sự là khoảng trống khó thể bù lấp.

“Chúng tôi đang kết nối, giới thiệu chương trình, sản phẩm mới như Đêm Mỹ Sơn huyền thoại tới các công ty lữ hành để họ quảng bá, chào mời đối tác, bây giờ chỉ còn chờ ngày khách quốc tế sớm quay lại” - ông Hộ nói.

Mỹ Sơn chờ thêm dự án trùng tu và chờ khách quốc tế. Ảnh: V.L
Mỹ Sơn chờ thêm dự án trùng tu và chờ khách quốc tế. Ảnh: V.L

Chờ chuyên gia Ấn Độ

Ngày 30.6.2021, dự án bảo tồn, trùng tu các nhóm tháp K, H, A Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên) do Chính phủ Ấn Độ tài trợ đã kết thúc. Qua 5 năm triển khai (2016 – 2021) dự án đã tiến hành khai quật khảo cổ và trùng tu nhiều công trình kiến trúc tại 3 nhóm tháp K, H, A, kết quả mang lại khá tích cực.

Trong đó, hai khu K, H đã hoàn thành trùng tu đưa vào phục vụ khách tham quan. Tại nhóm tháp A, từ năm 2020 đến tháng 6.2021 các chuyên gia Ấn Độ và nhóm kỹ thuật Mỹ Sơn đã trùng tu xong nhiều công trình kiến trúc như A8, A10, A11…

Quá trình khai quật đã tái phát hiện và sắp xếp hoàn chỉnh đài thờ Mỹ Sơn A10 với bộ linga - yoni liền khối, lập hồ sơ gửi Bộ VH-TT&DL đề nghị Thủ tương Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia.

Theo ông Phan Hộ, nguyên nhân dự án chưa hoàn thành là do ảnh hưởng dịch Covid-19, bởi thông thường, các chuyên gia Ấn Độ sẽ phải qua Việt Nam từ trước tết và bắt đầu dự án đầu năm sau (thời gian thi công 6 - 7 tháng), nhưng do 2 năm 2020 - 2021 dịch bùng phát nên ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Hiện tại, khu tháp A vẫn còn lại 2 công trình là tháp A12, A13 và phần phía tây của đền thờ A1 cần tiếp tục trùng tu hoàn thiện. Trong các buổi làm việc, trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh với phía Ấn Độ sau đó, Chính phủ Ấn Độ cũng đã thống nhất tiếp tục hỗ trợ Quảng Nam thực hiện dứt điểm dự án bảo tồn, trùng tu nhóm tháp A.

Ông Phan Văn Cẩm – Giám đốc Trung tâm Quản lý di tích và danh thắng Quảng Nam xác nhận, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội cũng đã gửi công hàm thông báo sẽ tiếp tục cử chuyên gia sang hỗ trợ Mỹ Sơn thực hiện các phần việc còn lại của dự án bảo tồn trùng tu nhóm tháp A (dự kiến ban đầu ngày 20.1 qua Hà Nội).

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu lập hồ sơ thủ tục liên quan cho dự án khu tháp F Mỹ Sơn và Phật viện Đồng Dương (xã Bình Định Bắc, Thăng Bình) để trình Chính phủ Ấn Độ. “Bây giờ mình đang trong trạng thái chờ. Hiện tại, Đại sứ quán Ấn Độ cũng chưa thông báo lại thời gian cụ thể các chuyên gia Viện khảo cổ Ấn Độ (ASI) qua để tiến hành các phần việc còn lại” - ông Cẩm cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mỹ Sơn chờ phục hồi...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO