Xây dựng 2 phương án tổ chức Năm du lịch quốc gia Quảng Nam

X.PHÚ 26/08/2021 15:06

(QNO) - Sáng nay 26.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về tổ chức Năm du lịch quốc gia.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: X.P
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: X.P

Theo Sở VH-TT&DL, căn cứ Công văn 2238 (25.6.2021) của Bộ VH-TT&DL về việc đăng cai Năm du lịch quốc gia 2022, sở đã xây dựng đề án Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022. Đây là cơ hội để ngành du lịch phục hồi và phát triển sau ảnh hưởng đại dịch Covid-19, thị trường hướng đến trong nước là chính.

Các hoạt động trải dài từ đầu năm đến cuối năm theo chuỗi hoạt động với từng chủ đề riêng. Dự kiến có tổng cộng 61 hoạt động, sự kiện của 6 chương trình, bao gồm du xuân đất Quảng; du lịch sông nước và làng quê, làng nghề truyền thống; du lịch Chu Lai điểm hẹn; du lịch văn hóa các dân tộc và đường Hồ Chí Minh huyền thoại; Quảng Nam - cảm xúc mùa hè; du lịch - sắc màu di sản.

Lễ hội du lịch biển Tam Kỳ sẽ là một trong những hoạt động của Năm du lịch quốc gia Quảng Nam. Ảnh: X.P
Lễ hội du lịch biển Tam Kỳ sẽ là một trong những hoạt động của Năm du lịch quốc gia Quảng Nam. Ảnh: X.P

Lễ công bố Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 dự kiến vào quý IV năm 2021 (dịp lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia 2021 tại Ninh Bình hoặc tại hội nghị tổng kết ngành năm 2021 của Bộ VH-TT&DL), lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 dự kiến vào ngày 31.12.2021 tại TP.Hội An.

Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ VH-TT&DL chuyển Năm du lịch quốc gia 2022 sang năm 2023; đồng thời đề nghị cho Quảng Nam đăng cai chuỗi sự kiện kích cầu du lịch cuối năm 2022 để phục hồi, phát triển du lịch, bước chuẩn bị cho Năm du lịch quốc gia 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Sở VH-TT&DL tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện đề án Năm du lịch quốc gia báo cáo Bộ VH-TT&DL quyết định. Về thời gian tổ chức, trước nhiều ý kiến băn khoăn về thời điểm, ông Tân thống nhất xây dựng 2 phương án; trong đó phương án 1 vào năm 2023, còn năm 2022 sẽ tập trung kích cầu, phục hồi du lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xây dựng 2 phương án tổ chức Năm du lịch quốc gia Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO