Đại học Đà Nẵng nâng cao chất lượng đào tạo vì mục tiêu phát triển bền vững

NGUYỄN THANH BÌNH 18/02/2021 17:26

(QNO) - Ngày 17.2, Đại học Đà Nẵng tổ chức gặp mặt triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; vinh danh tân phó giáo sư, tiến sĩ và khen thưởng sinh viên tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020.

Đại học Đà Nẵng vinh danh các tân Phó Giáo sư tại buổi gặp mặt đầu Xuân Tân Sửu 2021. Ảnh NTB
ĐHĐN vinh danh các tân phó giáo sư tại buổi gặp mặt đầu xuân Tân Sửu. Ảnh: N.T.B

PGS-TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN đã điểm lại những kết quả toàn diện của ĐHĐN trong năm học 2019 - 2020, qua đó ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, trí tuệ và công sức của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong năm học qua. Đồng thời nhấn mạnh 6 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và thông điệp của năm 2021: “Năm tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, vì mục tiêu phát triển bền vững”.

Tại buổi gặp mặt, ĐHĐN vinh danh 5 nhà giáo đạt chuẩn chức danh phó giáo sư (được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận), 90 tân tiến sĩ (đã bảo vệ thành công luận án) và sinh viên đạt thành tích trong nghiên cứu khoa học cấp bộ năm học 2019 - 2020.

Được biết, ĐHĐN đã yêu cầu các trường thành viên giảng dạy trực tuyến bắt đầu từ ngày 22.2; chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để sinh viên, học viên, lưu học sinh quay lại học tập trung khi có thông báo mới. Cán bộ viên chức, giảng viên, người lao động thuộc khối hành chính ĐHĐN làm việc theo lịch quy định; đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại công sở. Tăng cường triển khai các hình thức hội nghị, họp trực tuyến phù hợp và đảm bảo hiệu quả kế hoạch công tác trọng tâm năm học 2020 - 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại học Đà Nẵng nâng cao chất lượng đào tạo vì mục tiêu phát triển bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO