Đảm bảo an toàn cho học sinh ra lớp

ANH ĐÔNG - HẢI CHÂU 27/04/2020 15:51

Ngành GD-ĐT huyện Phú Ninh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo hoạt động dạy và học vào ngày 4.5 đến.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn Phú Ninh triển khai phun thuốc khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch để đón học sinh trở lại trường. Ảnh: V.A
Các cơ sở giáo dục trên địa bàn Phú Ninh triển khai phun thuốc khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch để đón học sinh trở lại trường. Ảnh: V.A

Hay tin sắp được đi học trở lại, em Nguyễn Vũ Lâm Tuyền, học sinh lớp 9/2 Trường THCS Nguyễn Hiền (thị trấn Phú Thịnh) chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và ôn tập bài thật tốt để quyết tâm theo kịp chương trình, thi đỗ vào trường THPT chất lượng.

Tuyền tâm sự: “Thời gian ở nhà em học chương trình trực tuyến thông qua phần mềm VnEdu. Dù được giáo viên hướng dẫn giải các bài tập tương đối dễ hiểu nhưng học trên lớp vẫn thuận lợi hơn. Vì khi tương tác trực tiếp, chỗ nào chưa hiểu thầy cô có thể giảng giải cặn kẽ hơn”.

Ông Phạm Ngọc Em - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền cho biết, để đảm bảo cơ sở vật chất cho học sinh ra lớp, các lực lượng chức năng của huyện đã tháo dỡ một phần cơ sở vật chất phục vụ khu cách ly tập trung Trường THCS Nguyễn Hiền; sắp xếp bàn ghế, bố trí cảnh quan; đồng thời tổ chức phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khuôn viên, trường lớp đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường. Nhà trường quán triệt trong toàn thể giáo viên và học sinh thực hiện đúng các quy định về phòng chống Covid-19 trong trường học.

Trong thời gian nghỉ học, cán bộ giáo viên Trường Mẫu giáo Họa My (xã Tam An) thường xuyên dọn vệ sinh trường học, bảo quản các trang thiết bị dạy học. Cô Nguyễn Thị Việt Hoa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết đơn vị đã phân công giáo viên, nhân viên chăm bón “vườn rau của bé” để chuẩn bị bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng cho các bé khi đi học trở lại. Đồng thời giáo viên đứng lớp thường xuyên nhắc nhở phụ huynh tập cho các bé thói quen đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn để phòng ngừa dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Nhàng - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phú Ninh cho biết, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã chuẩn bị đảm bảo về cơ sở vật chất và chương trình giảng dạy. Ngoài việc chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch, tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội, Phòng GD-ĐT đã bám theo chương trình giảm tải của Bộ GD-ĐT để chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp, đảm bảo khung thời gian kết thúc năm học theo đúng chỉ đạo.

Bà Nhàng chia sẻ: “Ngoài việc bố trí thời gian dạy học đảm bảo kiến thức cho học sinh và khung chương trình, các trường cũng thực hiện nghiêm túc về việc phòng chống dịch. Sắp tới ngành GD-ĐT huyện Phú Ninh sẽ phối hợp với Huyện đoàn lắp đặt các trạm rửa tay sát khuẩn tại tất cả trường học, giáo dục học sinh vệ sinh cá nhân phòng chống Covid-19, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong thời kỳ mới”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đảm bảo an toàn cho học sinh ra lớp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO