DTU có 5 nhà khoa học vào top xếp hạng có tầm ảnh hưởng nhất thế giới 2020

Quế Lâm 11/11/2020 09:50

(QNO) - Trong số 22 nhà khoa học Việt Nam vào top xếp hạng 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020, Trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng (DTU) có 5 người.

TS. Võ Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Thường trực DTU cho biết, hiện tại tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường là 1.238 người, trong đó có 843 giảng viên (234 giảng viên có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, chiếm tỷ lệ 27,7%). Nhà trường tiếp tục có chính sách thu hút nhân tài là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ tốt nghiệp từ các đại học danh tiếng trên thế giới về làm việc tại trường nhằm xây dựng một đội ngũ nghiên cứu, giảng dạy giỏi góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Năm học 2019 - 2020 là năm DTU đột phá trong nghiên cứu khoa học khi công bố 2.562 bài báo ISI, 115 bài báo trên tạp chí Scopus, 52 bài báo trên tạp chí Non - ISI, 46 bài báo tại hội nghị quốc tế... Năm học này DTU có 4 giảng viên được Nhà nước phong học hàm phó giáo sư, gồm PGS-TS. Nguyễn Thế Dương (SN 1979) - ngành Xây dựng; PGS-TS. Phan Thanh Hải (SN 1981) - ngành Kinh tế; PGS-TS. Phan Quốc Hưng (SN 1984) - ngành Toán học; PGS.TS. Nguyễn Gia Như (SN 1977) - ngành Công nghệ thông tin.

Đặc biệt, theo tạp chí PloS Biology của Mỹ công bố ngày 8.11 vừa qua, DTU có 5 nhà khoa học xuất sắc trong danh sách 22 nhà khoa học Việt Nam vào top xếp hạng 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020. Bao gồm: Trần Phan Lan Sơn - xếp hạng 22.075 thế giới; Phạm Thái Bình - xếp hạng 23.198; Trần Hải Nguyên - xếp hạng 25.844; Hoàng Nhật Đức - xếp hạng 50.345 và Trần Ngọc Hân - xếp hạng 73.923. Đứng đầu danh sách 22 nhà khoa học Việt Nam là GS. Nguyễn Đình Đức - Đại học Quốc gia Hà Nội - xếp hạng 5.798 thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
DTU có 5 nhà khoa học vào top xếp hạng có tầm ảnh hưởng nhất thế giới 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO