Duy Xuyên sẵn sàng cho năm học mới

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH 05/08/2021 05:41

Ngành GD-ĐT huyện Duy Xuyên đang khẩn trương xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên và chú trọng phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm chuẩn bị tốt cho năm học mới 2021 - 2022.

Thời gian qua, huyện Duy Xuyên ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp để đảm bảo phục vụ việc dạy và học trong năm học mới 2021 - 2022. Ảnh: T.P
Thời gian qua, huyện Duy Xuyên ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp để đảm bảo phục vụ việc dạy và học trong năm học mới 2021 - 2022. Ảnh: T.P

Chuẩn hóa trường lớp

Những ngày đầu tháng 8.2021, chúng tôi ghé thăm điểm trường thôn Phú Lạc thuộc Trường Tiểu học Duy Hòa (Duy Xuyên). Những phòng học cũ kỹ, xuống cấp trước đây đã được thay thế bằng ngôi trường mới khang trang quy mô 2 tầng với 12 phòng học và một số hạng mục phụ trợ khác như nhà vệ sinh, tường rào... Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình gần 12 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục.

Năm học 2021 - 2022, ngoài 4 trường THPT trên địa bàn, toàn huyện Duy Xuyên có 53 trường từ bậc mầm non đến THCS, với tổng số 22.768 học sinh, bố trí 713 lớp học. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu hụt đội ngũ giáo viên. Cụ thể, bậc mầm non thiếu 14 giáo viên, tiểu học thiếu 125 giáo viên và 17 nhân viên văn thư, kế toán, thư viện. Phòng GD-ĐT Duy Xuyên đã kiến nghị các cấp, các ngành ở huyện, tỉnh sớm có giải pháp bổ sung đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy.

Thầy Lê Văn Tri - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2021 - 2022 điểm trường này thu nhận 400 học sinh, bố trí 13 lớp học. Việc hoàn thiện cơ sở vật chất không chỉ động viên, khích lệ tinh thần dạy và học của thầy trò nhà trường mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Thầy trò nhiều trường học khác ở Duy Xuyên cùng hòa chung niềm vui khi những dãy phòng học khang trang vừa xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ông Nguyễn Hữu Sáu - Trưởng phòng GD-ĐT Duy Xuyên cho biết, xác định tầm quan trọng của việc đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường chuẩn quốc gia, tạo dựng môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn, ngành giáo dục huyện chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương sớm bố trí nguồn kinh phí đầu tư, nâng cấp trường lớp.

“Cùng với huy động nguồn lực xã hội hóa, toàn huyện đầu tư hơn 37 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp phòng học, nhà đa năng, các hạng mục phụ trợ như tường rào, cổng ngõ, nhà vệ sinh, tập trung ở các xã Duy Thu, Duy Hòa, Duy Vinh, Duy Nghĩa. Đồng thời mua sắm trang thiết bị dạy học như máy tính, bàn ghế... trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Đây là động lực quan trọng để năm học này, toàn ngành phấn đấu duy trì 53/53 trường đạt chuẩn quốc gia và tiếp tục gặt hái nhiều thành quả” - ông Sáu nói.

Thực hiện "mục tiêu kép"

Ngành giáo dục huyện Duy Xuyên hiện có 1.349 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Trong đó, trình độ đại học chiếm 72,6%, cao đẳng 21,6%. Ông Nguyễn Hữu Sáu cho hay, để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong năm học mới 2021 - 2022, thời gian qua đơn vị chủ động lập kế hoạch và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên đứng lớp, cán bộ quản lý thông qua hình thức trực tuyến.

Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, các phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em.

“Theo ông Sáu, đối với giáo dục mầm non, toàn ngành tiếp tục thực hiện đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng phát huy tính tích cực, tạo mọi cơ hội cho trẻ được hoạt động trải nghiệm, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Với giáo dục phổ thông, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm tổ chức tốt các hoạt động thực hành kiến thức của học sinh. Các trường tập trung nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh thông qua tăng cường bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, khuyến khích các trường mầm non cho trẻ làm quen với tiếng Anh, tạo cơ hội cho học sinh phát triển các bộ môn năng khiếu…

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, các trường thực hiện nhiệm vụ vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo công tác dạy học. Theo đó, tất cả đơn vị được trang bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn...

“Đối với các trường được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, gồm THCS Phan Châu Trinh (xã Duy Châu), Tiểu học Duy Trung (xã Duy Trung), THPT Nguyễn Hiền (xã Duy Sơn), THPT Sào Nam (thị trấn Nam Phước), THPT Hồ Nghinh (xã Duy Thành), đến cuối tháng 8.2021 nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt mà vẫn còn người đang thực hiện cách ly tập trung thì Phòng GD-ĐT huyện sẽ kiến nghị các ngành liên quan ở tỉnh và UBND huyện hỗ trợ di chuyển đến những khu vực khác. Đồng thời tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên nhà trường để vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo viên, học sinh vừa bố trí đủ số phòng học khi bước vào năm học mới 2021 - 2022” - ông Nguyễn Hữu Sáu nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Duy Xuyên sẵn sàng cho năm học mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO