Gần 700 học sinh tham gia hội thi “Văn học - học văn”

X.PHÚ 08/04/2021 13:59

(QNO) - Sáng nay 8.4, Sở GD-ĐT khai mạc hội thi “Văn học - học văn” cấp trung học năm học 2020 - 2021.

Tiểu phẩm dự thi của Trường THPT Phan Bội Châu (Tam Kỳ). Ảnh: X.P
Tiểu phẩm dự thi của Trường THPT Phan Bội Châu (Tam Kỳ). Ảnh: X.P

Tham gia hội thi, cấp THCS có 18 phòng GD-ĐT và 2 trường học là Trường Song ngữ quốc tế Quảng Nam Academy, Trường Sky-line-Hill Hội An; cấp THPT có 54 trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú với tổng cộng gần 700 thí sinh. Mỗi đơn vị dự thi 2 phần, gồm tiểu phẩm văn học và kiến thức, kỹ năng thuyết trình.

Tiểu phẩm dự thi được xây dựng từ nội dung hoặc lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học, nhóm tác phẩm văn học có trong chương trình Ngữ văn. Nội dung tiểu phẩm gắn với nội dung tác phẩm văn học hoặc sáng tạo từ tác phẩm văn học nhưng phải đảm bảo các chuẩn mực đạo đức, pháp luật; có giá trị thẩm mỹ, giá trị giáo dục và nhân văn. Tiểu phẩm sử dụng rộng rãi các hình thức thể loại có tính kịch: kịch nói, dân ca kịch, kịch thơ, tuồng, chèo, hoạt cảnh sân khấu.

Nội dung thi kiến thức, kỹ năng thuyết trình là vấn đề về nội dung hoặc nghệ thuật của tác phẩm văn học được chọn để xây dựng tiểu phẩm. Mỗi tác phẩm sẽ có ít nhất 3 vấn đề được nêu ra để đơn vị dự thi bắt thăm, trình bày ngay sau phần thi tiểu phẩm.

Bậc THPT thi từ 8 - 10.4, bậc THCS thi từ 12 - 13.4. Sau đó, Sở GD-ĐT tổ chức tổng kết, trao thưởng theo 2 bảng, bảng 6 huyện miền núi cao (Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang) và bảng gồm các địa phương còn lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gần 700 học sinh tham gia hội thi “Văn học - học văn”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO