Hơn 5,2 tỷ đồng hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học sinh

MỸ LINH 01/07/2021 14:16

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông năm 2021.

Kế hoạch nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc trong học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, chú trọng học sinh vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, giúp các em tăng vốn hiểu biết, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo. Đồng thời xây dựng hệ thống thư viện trường học với các tiêu chí mới, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen đọc, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Kế hoạch đặt ra các nội dung cụ thể như đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh và xã hội về tác dụng, ý nghĩa của việc đọc. Xây dựng môi trường đọc với phòng đọc học sinh tại thư viện trường, mô hình “Thư viện lớp học”, “Thư viện lưu động”, “Thư viện xanh” tạo không gian và thời gian đọc cho học sinh, giúp các em tiếp cận thường xuyên với sách.

Trang bị kỹ năng và phương pháp đọc qua các giờ dạy chính khóa, phát huy hiệu quả “Góc sáng tạo”, “Góc trò chơi ngôn ngữ”... giúp học sinh phát triển kỹ năng làm việc nhóm, nghiên cứu, kỹ năng giao tiếp. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực trong và ngoài nước tham gia phát triển văn hóa đọc cho học sinh phổ thông. Ứng dụng công nghệ thông tin giúp học sinh khai thác thông tin nhanh chóng, thuận lợi, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau, rút ngắn quá trình tìm kiếm, đạt hiệu quả cao.

Để triển khai kế hoạch trong năm 2021, UBND tỉnh cấp hơn 5,2 tỷ đồng hỗ trợ 24 trường tiểu học, 22 trường THCS, 5 trường THPT mua sắm trang bị thiết bị phòng đọc thư viện, bổ sung tài liệu phục vụ học sinh, giáo viên.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hơn 5,2 tỷ đồng hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO