Khởi động chương trình Học trò xứ Quảng mùa thứ 5

Xuân phú 11/01/2020 16:01

(QNO) - Sáng 11.1, chương trình Học trò xứ Quảng mùa thứ 5 - năm 2020 chính thức khởi động tại hội trường Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tam Kỳ). Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc, lãnh đạo, học sinh các trường dự thi và đông đảo học sinh trên địa bàn Tam Kỳ đến dự.

Giám đốc Đài PT-TH Quảng Nam Mai Văn Tư phát biểu khai mạc chương trình Học trò xứ Quảng mùa thứ 5. Ảnh: X.P
Giám đốc Đài PT-TH Quảng Nam Mai Văn Tư phát biểu khai mạc chương trình Học trò xứ Quảng mùa thứ 5. Ảnh: X.P

Theo ông Mai Văn Tư - Giám đốc Đài PT-TH Quảng Nam (QRT), chương trình Học trò xứ Quảng do QRT và Sở GD-ĐT phối hợp thực hiện khởi động từ năm 2015. Đến nay, chương trình đã khẳng định thương hiệu, là sân chơi trí tuệ mang dấu ấn văn hóa của quê hương vùng đất địa linh nhân kiệt - đất học Quảng Nam, có vị trí xứng đáng của một chương trình giải trí, học tập trên sóng truyền hình.

Những màn cổ động của cổ động viên làm sôi động trường quay. Ảnh: X.P
Những màn cổ động của cổ động viên làm sôi động trường quay. Ảnh: X.P

Qua 4 mùa phát sóng, chương trình đã tổ chức 52 cuộc thi, với tổng số tiền giải thưởng gần 700 triệu đồng. Chương trình Học trò xứ Quảng đang có sức lan tỏa khắp các tỉnh, thành phố, được đông đảo học sinh, phụ huynh và quý thầy cô giáo đánh giá cao; có tác dụng to lớn trong việc thúc đẩy phong trào thi đua, học tập, nghiên cứu, giáo dục truyền thống hiếu học tại các cơ sở giáo dục của tỉnh nhà.

Đông đảo bạn bè và thầy cô Trường THPT Nguyễn Thái Bình mang theo tấm băng rôn cổ vũ cho Phan Nguyễn Phương. Ảnh: X.P
Đông đảo bạn bè và thầy cô Trường THPT Nguyễn Thái Bình mang theo tấm băng rôn cổ vũ cho Phan Nguyễn Phương. Ảnh: X.P

Lượng người truy cập xem các số phát sóng của chương trình trên sóng QRT, trên các trang mạng xã hội ngày càng tăng. Tên chương trình luôn xuất hiện và không ngừng lan tỏa trên Cổng thông tin điện tử của ngành, website của các cơ sở giáo dục, các trang báo của Trung ương và địa phương. Nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã tìm hiểu và muốn được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm tổ chức, thực hiện chương trình…

Cũng theo ông Mai Văn Tư, chương trình Học trò xứ Quảng được biết đến như một sân chơi tri thức mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất Quảng Nam. Tại đây, các em không chỉ được trang bị những kiến thức bổ ích, đa dạng, trải đều trên nhiều lĩnh vực mà còn rèn luyện sự tự tin, kỹ năng sống cho lứa tuổi học trò. Sân chơi tri thức này đã phát hiện nhiều nhân tố mới, những gương mặt ưu tú từ khu vực miền núi, trung du cho đến đồng bằng… Đây thực sự là nơi chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão lớn, mở ra cho các em những chặng đường mới trên hành trình khám phá và chinh phục tri thức.

Phan Nguyễn Phương đã có cuộc thi tháng ấn tượng và giành chiến thắng. Ảnh: X.P
Phan Nguyễn Phương đã có cuộc thi tháng ấn tượng và giành chiến thắng. Ảnh: X.P

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo cùng với sự nhiệt tình, trách nhiệm, và sự đồng hành của Thaco Trường Hải, Công ty Bảo hiểm AIA Quảng Nam, Học trò xứ Quảng mùa thứ 5 - năm 2020 sẽ tạo ra nhiều thành công mới.

Ngay trong cuộc thi tháng đầu tiên, khán giả trường quay đã mãn nhãn và thán phục với sự thể hiện về năng lực, sự nhạy bén, bản lĩnh, tự tin của cả 4 thí sinh qua các phần thi quen thuộc “Lai kinh ứng thí”, “Vượt Hải Vân quan”, “Ngũ phụng tề phi”, “Xứng danh đất học” bằng số điểm khá cao.

Trao giải thưởng cho cuộc thi tháng đầu tiên. Ảnh: X.P
Trao giải thưởng cho cuộc thi tháng đầu tiên. Ảnh: X.P

Kết quả, với 310 điểm, Phan Nguyễn Phương (THPT Thái Bình - Thăng Bình) giành giải nhất. Phạm Bá Nam (THPT Bắc Trà My) giải nhì, song với 230 điểm nhiều khả năng sẽ có được tấm vé “giải nhì có điểm số cao nhất” để vào vòng thi quý.

Thí sinh nữ duy nhất Châu Trà My (THPT Phan Bội Châu - Tam Kỳ) xếp thứ 3 với  205 điểm và Huỳnh Văn Lộc (THPT Trần Phú - Hiệp Đức) 165 điểm xếp thứ 4.       

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khởi động chương trình Học trò xứ Quảng mùa thứ 5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO