Ngành giáo dục Hội An tuyên dương 133 tập thể và cá nhân

QUỐC HẢI - TÂM LÊ 19/11/2021 16:59

(QNO) - Sáng nay 19.11, Phòng GD-ĐT TP.Hội An tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” năm học 2020 - 2021 và kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc và lãnh đạo TP.Hội An tham dự.

133 tập thể và cá nhân được tuyên dương, khen thưởng.
Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2020 - 2021. Ảnh: QUỐC HẢI

Năm học 2020 - 2021, Hội An có 38 trường với hơn 21 nghìn học sinh. Thành phố được tỉnh công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học cấp độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 về công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2020.

Học sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông là 123 em, trong đó có 6 em đỗ thủ khoa và 2 em á khoa. Tại các hội thi cấp tỉnh, học sinh Hội An cũng đạt thành tích toàn diện trên các mặt. Phòng GD-ĐT thành phố được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua về thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu Cụm thi đua khối đồng bằng năm học 2020 - 2021.

Tại buổi lễ có 133 tập thể và cá nhân được tuyên dương khen thưởng; trong đó Trường Tiểu học Sơn Phong được Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen, 4 tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, 5 tập thể và 11 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh... Ngoài ra có 3 nhà giáo được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu”.

* Chiều 18.11, lãnh đạo huyện Nông Sơn đến thăm, chúc mừng một số đơn vị giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Lãnh đạo huyện Nông Sơn thăm các đơn vị giáo dục trên địa bàn huyện. Ảnh: TÂM LÊ
Lãnh đạo huyện Nông Sơn thăm, chúc mừng các đơn vị giáo dục trên địa bàn. Ảnh: TÂM LÊ

Lãnh đạo huyện biểu dương những thành tích đạt được của các đơn vị, ghi nhận sự nỗ lực, cống hiến của thầy cô giáo trong sự nghiệp giáo dục; đồng thời mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2021, Nông Sơn được công nhận lại đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; 6/6 xã đạt chuẩn về xóa mù chữ mức độ 2; huy động 100% học sinh khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngành giáo dục Hội An tuyên dương 133 tập thể và cá nhân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO