Tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống trường THPT chuyên

X.PHÚ 21/01/2022 15:18

(QNO) - Sáng nay 21.1, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Quyết định 959 (24.6.2010) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Công Thành cùng lãnh đạo Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Thánh Tông dự hội nghị tại đầu cầu UBND tỉnh. Ảnh: X.P
Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Công Thành cùng lãnh đạo Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Thánh Tông dự hội nghị tại đầu cầu Quảng Nam. Ảnh: X.P

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ, mục tiêu của đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên là xây dựng mô hình trường học có chất lượng cao, cơ sở vật chất đồng bộ, đào tạo nhân tài cho đất nước, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Năm 2010 cả nước có 68 trường, đến năm 2020 tăng lên 76 trường chuyên. Mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 1 trường chuyên, một số địa phương có từ 2 trường chuyên trở lên với số học sinh chuyên chiếm 2,7% số học sinh cả nước.

Học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam). Ảnh: X.P
Học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam). Ảnh: X.P

Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của trường chuyên ngày càng nâng cao. Những năm qua, tất cả học sinh dự thi quốc tế đều đạt kết quả cao. Có thể nói, chất lượng giáo dục của trường chuyên trở thành những điển hình về đổi mới giáo dục, có vai trò tiên phong để các trường THPT học tập.

Về phương hướng sắp đến, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ phát huy hiệu quả chất lượng để xây dựng trường chuyên trở thành hình mẫu về mô hình trường chất lượng cao; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ đề án phát triển hệ thống trường chuyên trong giai đoạn 2022-2032.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống trường THPT chuyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO