Triển khai Chương trình nghiên cứu cộng đồng xanh tại Hội An

QUỐC HẢI 27/02/2019 16:45

(QNO) - Ngày 26.2, tại TP.Hội An, Ủy ban Quốc gia chương trình con người và sinh quyển Việt Nam (MAB Việt Nam) tổ chức hội thảo triển khai Chương trình nghiên cứu cộng đồng xanh - Blue Communities - Hợp phần Việt Nam.

Chương trình triển khai duy nhất tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm (Hội An), thuộc dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu, quản lý, bảo tồn và phát triển trong các khu sinh quyển biển đảo” do Quỹ nghiên cứu về thách thức toàn cầu (GCRF) thuộc Hội đồng nghiên cứu Vương quốc Anh (RCUK) tài trợ.

Chương trình với mục tiêu cung cấp cơ sở nghiên cứu hỗ trợ lập quy hoạch trong môi trường biển, nâng cao năng lực nghiên cứu nhằm xác định “cái gì thực sự hiệu quả” trong việc thúc đẩy an sinh, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Theo đó, trong thời gian 48 tháng (từ ngày 1.4.2018), chương trình tập trung lượng giá các dịch vụ hệ sinh thái, quy hoạch không gian biển, quản lý tổng hợp vùng bờ, sinh kế thân thiện với môi trường, quy hoạch sử dụng công và du lịch bền vững, đồng thời hỗ trợ thực hiện các mô hình tại Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm.

Các chuyên gia chia nhóm thảo luận chương trình hành động. Ảnh: QUỐC HẢI
Các chuyên gia chia nhóm thảo luận chương trình hành động. Ảnh: QUỐC HẢI

GS-TS. Nguyễn Hoàng Trí - Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký MAB Việt Nam, Chủ nhiệm Chương trình cộng đồng xanh cho biết, dự án này hợp tác với nhiều đối tác, cộng tác viên từ Anh, Indonesia, Philippines, Malaysia và Việt Nam trong 4 năm.

Các kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển giao nhằm thúc đẩy khai thác bền vững, chuẩn bị cho việc ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường sức khỏe, xác định cơ hội cho phát triển, xây dựng và thực hiện quy hoạch biển tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Triển khai Chương trình nghiên cứu cộng đồng xanh tại Hội An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO