Tuổi trẻ với trách nhiệm cộng đồng

QUẾ LÂM 11/11/2020 07:54

Thời gian qua, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ Trường Đại học Duy Tân (DTU) có nhiều hoạt động ý nghĩa, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Sinh viên Trường Đại học Duy Tân trực chiến tại bệnh viện dã chiến Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Ảnh: QUẾ LÂM
Sinh viên Trường Đại học Duy Tân trực chiến tại bệnh viện dã chiến Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Ảnh: QUẾ LÂM

Bạn Ngô Đình Nam - Bí thư Liên chi đoàn Y khoa DTU cho biết, ngay khi nhận được đề nghị của Sở Y tế TP.Đà Nẵng, 150 sinh viên khối ngành Khoa học sức khỏe (Y - Dược - Điều dưỡng) của trường đã đăng ký tham gia lực lượng tình nguyện phòng chống dịch Covid-19. Sau đó, 6 tình nguyện viên DTU tham gia trực chiến, hỗ trợ y tế cho tuyến đầu chống dịch tại bệnh viện dã chiến Hòa Vang trong 24 ngày (từ 6.8 đến 29.8), 23 tình nguyện viên tham gia công tác tập huấn y tế, sẵn sàng hỗ trợ tại bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn. Bên cạnh đó, nhiều đoàn tình nguyện viên của trường cũng liên tục đến hỗ trợ công tác vận chuyển nhu yếu phẩm, dọn dẹp khu nhà ở, cơ sở y tế tại bệnh viện dã chiến Hòa Vang và các khu cách ly trên địa bàn thành phố trong suốt thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Ngoài ra, có 35 tình nguyện viên của trường tham gia trực đo thân nhiệt và lấy khai báo y tế tại các chốt giám sát ra vào địa bàn thành phố.

Cô Nguyễn Thị Tuyết - Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên DTU chia sẻ, thời điểm đó tại trường có 23 bạn đang trú tại ký túc xá phía đông, 107 bạn trú tại ký túc xá phía tây và 622 bạn trú ngoài. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, Đoàn trường đã viết thư ngỏ kêu gọi Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên DTU, cán bộ, nhân viên và cựu sinh viên cùng hơn 19 nghìn sinh viên trường chung tay đóng góp hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các bạn sinh viên trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Đến ngày 7.8, từ kinh phí hỗ trợ hơn 94 triệu đồng, Đoàn trường đã nhanh chóng thu mua nhu yếu phẩm và tiến hành trao 600 suất quà hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong 3 đợt vào ngày 1.8, ngày 3 - 4.8 và ngày 6.8.2020 tại cơ sở Hòa Khánh Nam. Đồng thời Liên Chi đoàn Khoa Dược DTU tích cực tham gia trao khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn miễn phí đến người lao động trên các tuyến đường của TP.Đà Nẵng.

Sinh viên DTU còn tích cực ủng hộ chương trình “Siêu thị sẻ chia 0 đồng” dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng đang ở tại ký túc xá, các khu trọ, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bởi ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố do Hội Sinh viên Việt Nam TP.Đà Nẵng tổ chức. Tiến hành khảo sát thông tin sinh viên có nhu cầu về quê và thường xuyên cập nhật thông tin từ chính quyền về việc hỗ trợ người dân đang cư trú tại Đà Nẵng được trở về nhà; chia sẻ và tuyên truyền các chương trình gây quỹ từ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Đà Nẵng giúp thành phố đẩy lùi đại dịch... Đặc biệt, nhóm nghiên cứu của DTU đã hoàn thiện máy thở dtu-VENT Ver3.0 có đầy đủ chức năng của một máy thở y tế chuyên nghiệp, đáp ứng các thông số cấp cứu và điều trị bệnh nhân Covid-19, được lãnh đạo TP.Đà Nẵng đánh giá cao.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuổi trẻ với trách nhiệm cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO