Tuyên truyền pháp luật trong học đường

HIỀN THÚY 13/11/2019 10:40

Tại Trường THPT Võ Chí Công, xã A Xan, Huyện đoàn Tây Giang vừa phối hợp Công an huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tội phạm trong học đường.

Các em học sinh Trường THPT Võ Chí Công thi vẽ tranh với chủ đề “Tuổi trẻ nói không với ma túy”. Ảnh: H.T
Các em học sinh Trường THPT Võ Chí Công thi vẽ tranh với chủ đề “Tuổi trẻ nói không với ma túy”. Ảnh: H.T
 Tại buổi tuyên truyền, hơn 300 học sinh và giáo viên của Trường THPT Võ Chí Công đã được các tuyên truyền viên Công an huyện tuyên truyền phổ biến những kiến thức, nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, những kỹ năng ứng xử khi tham gia giao thông, hình thức xử phạt đối với những lỗi thường gặp của học sinh khi tham gia giao thông, như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện, chở người quá số quy định…; phát tờ rơi tuyên truyền cho học sinh nhà trường. Bên cạnh đó, tuyên truyền viên còn phổ biến các kiến thức để phòng chống ma túy, như cách phân loại ma túy, tác hại và hiểm họa của ma túy, cách nhận biết các biểu hiện thường gặp đối với người nghiện ma túy và kỹ năng phòng ngừa tệ nạn ma túy trong học đường; đồng thời giáo dục học sinh biết được mối liên hệ giữa tội phạm ma túy và những loại tội phạm khác như mại dâm, tội phạm buôn bán người…

Để hoạt động thêm sôi động, thiết thực, Huyện đoàn Tây Giang tổ chức thi vẽ tranh, thuyết trình với chủ đề “Tuổi trẻ nói không với ma túy”. Dịp này, Huyện đoàn trao tặng 6 suất học bổng tiếp sức đến trường, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuyên truyền pháp luật trong học đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO