Đại Lộc khánh thành đưa vào sử dụng cầu Hội Khách

CÔNG TÚ 21/05/2022 14:16

(QNO) - Sáng nay 21.5, UBND huyện Đại Lộc tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng cầu Hội Khách bắc qua sông Vu Gia, thuộc địa phận xã Đại Sơn.

Thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: CT
Đại biểu cắt băng khánh thành cầu Hội Khách. Ảnh: C.T

Đến dự lễ khánh thành có các đồng chí: Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Phan Việt Cường biểu dương nhà thầu đã khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt tiến độ dự án. Ảnh: CT
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường biểu dương nhà thầu đã khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt tiến độ dự án. Ảnh: C.T

Thay mặt chủ đầu tư, ông Lê Phước Huyền - Giám đốc Ban Quản lý dự án và trật tự xây dựng huyện Đại Lộc cho biết, dự án có tổng chiều dài cầu và đường dẫn 2.372m. Trong đó, cầu dài 369,7m, khổ cầu rộng 8m, đường dẫn có mặt cắt ngang rộng 7,5m.

Nhà thầu thi công là liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương và Công ty TNHH Dịch vụ xây dựng Minh Khang; nhà thầu thiết kế Công ty CP Tư vấn xây dựng Trí Thành; nhà thầu tư vấn giám sát Công ty CP Tư vấn và xây dựng Bách Khoa.

[CLIP] - Khánh thành công trình cầu Hội Khách:

Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 8.7.2020. Quá trình thi công đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát kéo dài đã gây ảnh hưởng lớn đến đi lại, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và cung ứng vật tư đến công trường của nhà thầu. Các đợt mưa lũ năm 2020 và 2021 cũng làm cuốn trôi đường công vụ, cầu tạm...

Tuy nhiên, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn, giám sát đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành phần thượng bộ, lao dầm trước mùa mưa lũ năm 2021. Do đó, công trình thi công vượt tiến độ đề ra theo hợp đồng hơn 8 tháng.

Đồng chí Phan Việt Cường tặng quà cho nhân dân vùng dự án. Ảnh: CT
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà nhân dân vùng dự án. Ảnh: C.T

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho hay, công trình đưa vào sử dụng đáp ứng được niềm mong mỏi của người dân, xóa cảnh đò ngang nguy hiểm. Dự án góp phần hình thành trục giao thông liên vùng, thông suốt từ quốc lộ 14B đến ĐT609, lên đường Hồ Chí Minh đến các tỉnh Tây Nguyên, phục vụ lưu thông hàng hóa quy mô lớn. Công trình còn tạo động lực phát triển kinh tế vùng tây Đại Lộc, nhất là lâm nghiệp, du lịch sinh thái; đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Để xây dựng cầu Hội Khách, địa phương nhận được sự quan tâm ủng hộ rất lớn của tỉnh. Tổng kinh phí đầu tư công trình 140 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 98 tỷ đồng, ngân sách huyện bố trí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư phần còn lại của dự án.

[CLIP] - Thông xe đưa vào sử dụng cầu Hội Khách:

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chúc mừng nhân dân xã Đại Sơn nói riêng, vùng A nói chung từ nay có cây cầu vững chãi để lưu thông đi lại. Ngược dòng lịch sử, Đại Sơn đóng góp lớn cho phong trào cách mạng, là nơi tập kết, đưa quân tiến đánh và làm nên chiến thắng Thượng Đức. Sau khi hòa bình lập lại, đời sống người dân nơi đây rất khó khăn và chịu nhiều thiệt thòi, là xã nghèo nhất nhì của huyện Đại Lộc.

Đồng chí Phan Việt Cường chia sẻ, tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, cử tri nhiều lần kiến nghị cấp trên hỗ trợ làm cầu bắc qua sông nối liền 2 thôn Hội Khách Tây và Tân Đợi (xã Đại Sơn). Nhưng thời điểm đó, tỉnh chưa bố trí được nguồn lực. Qua nhiều lần khảo sát và làm việc sau này, tỉnh quyết định bố trí kinh phí hỗ trợ Đại Lộc xây dựng cây cầu đầy ý nghĩa này.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và địa phương, người dân đi tham quan công trình. Ảnh: CT
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và địa phương, người dân đi tham quan công trình. Ảnh: C.T

Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị nhân dân bảo vệ hành lang tuyến nhằm sử dụng công trình lâu dài, hiệu quả. Huyện Đại Lộc và xã Đại Sơn nghiên cứu làm cầu treo qua thôn Đầu Gò, hoặc có phương án di dời các hộ dân sinh sống nơi đây vào khu dân cư hiện hữu để tránh bị cô lập.

Đối với việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường qua trung tâm xã Đại Sơn kết nối với ĐT609, tỉnh đã đồng thuận cho triển khai nhằm tạo nên hệ thống giao thông liên hoàn, đồng bộ. Đồng chí Phan Việt Cường lưu ý huyện Đại Lộc nghiên cứu, đưa vào quy hoạch hệ thống giao thông đồng bộ nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc khánh thành đưa vào sử dụng cầu Hội Khách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO