Đường giao thông ở Đông Giang, Tây Giang tiếp tục sạt lở

AN BÌNH - ĐÌNH HIỆP 16/11/2020 09:49

(QNO) - Theo báo cáo sơ bộ của huyện Đông Giang, tính đến 10 giờ sáng 15.11, bão số 13 làm tốc mái nhẹ 1 nhà dân tại xã A Ting; đổ ngã 3,5ha chuối, 25ha keo và 5ha rau các loại; nước lũ cuốn trôi 1 con bò tại xã Jơ Ngây.

Ngoài ra, các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn bị sạt lở, đất tràn ra mặt đường tại một số vị trí trước đây đã hư hỏng. Ứng phó với bão số 13, địa phương đã vận động, sơ tán 664 hộ/2.092 khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

* Hiện nay, tuyến đường từ trung tâm huyện Tây Giang đi các xã có hàng trăm điểm sạt lở. Nhiều đoạn đường bị đứt gãy, gây cô lập chưa khắc phục xong, nhất là tuyến đường lên 4 xã vùng cao. Trước đó, địa phương di dời 55 hộ/2.210 khẩu ở 10 xã đến nơi an toàn trước bão số 13.

Huyện đã tiếp nhận và cấp phát kịp thời 320 tấn gạo của Chính phủ (2 đợt) cho nhân dân, đảm bảo chủ động lương thực từ nay đến cuối năm. Trước đó, huyện cũng đã mua, cấp phát 50 tấn gạo, 3 tấn muối và 500kg nhu yếu phẩm khác (mỳ tôm, mỳ chính, cá khô...) cho nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đường giao thông ở Đông Giang, Tây Giang tiếp tục sạt lở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO