Duy Xuyên đột phá phát triển hạ tầng

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH 13/01/2021 04:56

Thời gian qua, huyện Duy Xuyên tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo thuận lợi thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Tuyến đường ĐH3.DX (từ quốc lộ 14H đi Bàn Thạch thuộc xã Duy Vinh) khang trang, rộng rãi. Ảnh: T.P
Tuyến đường ĐH3.DX (từ quốc lộ 14H đi Bàn Thạch thuộc xã Duy Vinh) khang trang, rộng rãi. Ảnh: T.P

Người dân đồng thuận

Từ nhiều tháng nay, người dân sống dọc tuyến ĐH3.DX (từ quốc lộ 14H đi Bàn Thạch thuộc xã Duy Vinh) hết sức phấn khởi khi một con đường lớn khang trang, rộng rãi đang đem lại lợi ích cho phát triển kinh tế  - xã hội. Điều đáng nói, trong quá trình triển khai thi công, hơn 200 hộ dân sống hai bên đường tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, di dời tường rào, cổng ngõ, vật kiến trúc.

Bà Đỗ Thị Mẫn (thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh) bày tỏ: “Đời sống kinh tế gia đình tôi cũng gặp nhiều khó khăn nhưng khi nhà nước có chủ trương mở rộng con đường ngay trước nhà, tôi liền xung phong hiến 50m2 đất ở, đồng thời vận động bà con, hàng xóm làm theo. Từ ngày con đường này đưa vào sử dụng, diện mạo làng quê thay đổi hẳn, việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi, trẻ em đến trường cũng an toàn hơn”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tuyến ĐH3.DX có tổng chiều dài 4,8km, đi qua 3 địa phương gồm thị trấn Nam Phước và 2 xã Duy Phước, Duy Vinh. Trước đây, nền đường rộng 3,5m, nay mở rộng lên 9,5m. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 35 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước.

Tại xã Duy Phước, tuyến ĐH 21 đi qua 2 thôn Mỹ Phước và Hà Nhuận rộng 3,5m, dài 2,2km vừa được đầu tư nâng cấp, mở rộng mặt đường lên 11,5m. Hơn 300 hộ dân ở 2 thôn bị ảnh hưởng đã tự nguyện dỡ bỏ tường rào, cổng ngõ, vật kiến trúc và hiến 15.000m2 đất với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình.

Ông Lê Hai - Chủ tịch UBND xã Duy Phước chia sẻ: “Để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời thành lập ban chỉ đạo, phân công từng thành viên đứng điểm, lắng nghe, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Tinh thần là phát động cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể làm “đầu tàu” gương mẫu thực hiện trước để nhân dân làm theo. Vì thế, các hộ gia đình đều tự nguyện đóng góp công sức, hiến một phần đất để mở đường”.

Khớp nối hạ tầng giao thông

Ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, kiên cố hóa giao thông nông thôn, mặt đường các tuyến ĐH là “điểm sáng” trong bức tranh cải thiện hạ tầng giao thông thời gian qua. Ngoài sử dụng nguồn vốn theo đề án UBND tỉnh phê duyệt, huyện linh hoạt lồng ghép các nguồn lực khác để mở rộng mặt cắt các tuyến ĐH lên 11,5m hoặc 13,5m theo đúng quy hoạch. Trong 5 năm qua, Duy Xuyên đã bê tông hóa 143km giao thông nông thôn và các tuyến ĐH, ĐX với tổng kinh phí đầu tư gần 400 tỷ đồng.

“Duy Xuyên xác định hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ các vướng mắc và đôn đốc, chỉ đạo kịp thời các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Đáng ghi nhận, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, hội đoàn thể ở địa phương thực hiện hiệu quả công tác “dân vận khéo” nên nhân dân tích cực tham gia hiến đất, góp công để đẩy nhanh khâu giải phóng mặt bằng” - ông Đức nói.

Duy Xuyên đang sở hữu cơ sở hạ tầng khá đồng bộ, hiện đại. Trong giai đoạn 2015 - 2020, đầu tư công trong kế hoạch trung hạn được địa phương triển khai quyết liệt theo thứ tự ưu tiên về giao thông, thủy lợi, trường học và các công trình nông thôn mới. Tổng nguồn vốn đầu tư trong 5 năm qua lên tới 45.000 tỷ đồng, tăng gần 10 lần so với giai đoạn 2010 - 2015.

Ông Nguyễn Thế Đức cho biết, đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, bên cạnh việc khẩn trương rà soát, nâng cao chất lượng, khớp nối quy hoạch nhằm kiến tạo hạ tầng đồng bộ, địa phương linh hoạt huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông nông thôn, ĐH, ĐX đảm bảo rộng thoáng, chất lượng. Khẩn trương hoàn thiện tuyến tránh trung tâm thị trấn Nam Phước - Duy Sơn - Duy Trinh, xúc tiến dự án nối tuyến tránh này với Duy Hải, Duy Phú, Duy Thu để tạo ra chuỗi kết nối xuyên suốt từ vùng Đông đến vùng Tây. Đầu tư các cầu trên quốc lộ 14H nối Cẩm Kim (TP.Hội An) với Duy Phước, cầu Para mới Duy Thành, cầu Trường Giang 2, cầu Phú Thuận nối Duy Xuyên với Đại Lộc. Hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, làng nghề tạo đòn bẩy phát triển công nghiệp.

“Các dự án đầu tư phát triển hạ tầng góp phần quan trọng trong việc hoàn chỉnh mạng lưới kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trở thành nền tảng quan trọng để Duy Xuyên vươn lên trở thành thị xã sau năm 2025” - ông Nguyễn Thế Đức nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Duy Xuyên đột phá phát triển hạ tầng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO