Ghi dấu ấn trên từng chặng đường

TCT 24/06/2021 10:05

Công ty CP Công trình giao thông vận tải (GTVT) Quảng Nam để lại nhiều dấu ấn qua những chặng đường mà doanh nghiệp (DN) đảm nhận quản lý, bảo trì trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) khen thưởng lực lượng của ngành, trong đó có công ty chi viện cho Phước Sơn khắc phục sạt lở do mưa lũ. Ảnh: TCT
Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) khen thưởng lực lượng của ngành, trong đó có công ty chi viện cho Phước Sơn khắc phục sạt lở do mưa lũ. Ảnh: TCT

Cho biết về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, ông Đặng Thơ - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam chia sẻ, đơn vị được đối tác tin tưởng giao đảm nhận thi công một số công trình, dự án về giao thông.

Đơn cử như dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 40B đoạn đường vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Nam (xã Tam Thái, Phú Ninh) lên đến tuyến tránh Tiên Kỳ (thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước), cùng một số công trình sửa chữa định kỳ khác.

Tuy nhiên, giữa đại dịch Covid-19, cộng thêm vướng mắc về giải phóng mặt bằng, rồi thiên tai, bão lũ xảy ra dồn dập khiến giá trị khối lượng thực hiện trên thực tế giảm hẳn, một số mảng kinh doanh chủ lực chưa đạt hiệu quả đề ra. 

Kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn quốc lộ 40B qua Bắc Trà My. Ảnh: TCT
Kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn quốc lộ 40B qua Bắc Trà My. Ảnh: TCT

Giữa bộn bề gian khó, DN phải lo chuyện “cơm, áo, gạo, tiền” của gần một trăm lao động vẫn luôn giữ uy tín trong việc thực hiện nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng nhiều tuyến quốc lộ do trung ương ủy thác cho Quảng Nam quản lý và phần lớn các tuyến tỉnh lộ.

Điển hình mùa mưa bão năm 2020, thay vì ngồi ở văn phòng chỉ huy, Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam - ông Nguyễn Tuấn Anh dành phần nhiều thời gian trực chiến trên công trường để chỉ đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trên từng tuyến giao thông khắc phục sự cố sạt lở, cắt đường đảm bảo giao thông bước một. Đồng thời khẩn trương điều động hai “Tổ phản ứng nhanh” huy động máy móc, thiết bị để tiếp viện kịp thời lên hiện trường cùng các đội chủ chốt giải quyết thông xe sớm nhất có thể. 

DN khắc phục khẩn cấp sạt lở trên quốc lộ 40B, để thông đường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tại Trà Leng (Nam Trà My). Ảnh: TCT
DN khắc phục khẩn cấp sạt lở trên quốc lộ 40B, để thông đường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tại Trà Leng (Nam Trà My). Ảnh: TCT

Liên tiếp các tháng cuối năm 2020, mưa bão, lũ lụt ập đến làm cho nhiều tuyến đường bộ do công ty đảm nhận quản lý bị hư hại nặng nề, lưu thông bị chia cắt bởi nước ngập sâu và cuốn hàng triệu mét khối đất, đá sạt lở xuống gây tắc đường.

Giữa thời tiết khắc nghiệt, 2 Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam là Nguyễn Văn Sỹ và Nguyễn Cao Cường chủ yếu bám hiện trường chỉ đạo lực lượng thực hiện nhiệm vụ ưu tiên số một là thông đường để đảm bảo lưu thông hàng hóa, phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn, ổn định đời sống nhân dân.

Khẩn trương xúc dọn đất, đá, cây cối sạt lở trên quốc lộ 14B, đoạn qua huyện Nam Giang. Ảnh: TCT
Khẩn trương xúc dọn đất, đá, cây cối sạt lở trên quốc lộ 14B, đoạn qua huyện Nam Giang. Ảnh: TCT

Phó Giám đốc Sở GTVT - ông Trần Ngọc Thanh cho biết, Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam cùng với 2 DN chuyên ngành khác đã bố trí xe cơ giới, cử nhân lực lái máy để bám hiện trường hỗ trợ huyện Phước Sơn thông tuyến đường đến các xã vùng cao Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc.

Người lái xe máy của công ty được chi viện tại Phước Sơn ở lại công trường hàng tháng trời, đối mặt bao hiểm nguy do thời tiết khắc nghiệt, cùng với đất đá trên đồi có nguy cơ đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Nhưng trước yêu cầu cần thông tuyến triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn cho người dân vùng cao Phước Sơn đang bị chia cắt và tìm kiếm người mất tích, lãnh đạo DN kịp thời động viên, chia sẻ để nhân viên của mình vững tâm làm nhiệm vụ.   

Trong những ngày nắng nóng mùa hè năm nay, các cán bộ, nhân viên công ty vẫn miệt mài bu bám để duy tu, bảo dưỡng những tuyến đường được cấp thẩm quyền giao quản lý. 

Qua kiểm tra thực tế mới đây, Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn đánh giá cao sự quản lý chặt chẽ hành lang an toàn giao thông, duy tu bảo dưỡng đầy tinh thần trách nhiệm của công ty trên tuyến quốc lộ 40B, nhất là đoạn qua huyện Bắc Trà My nhằm đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt trong bối cảnh tuyến đường chưa được nâng cấp, mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ghi dấu ấn trên từng chặng đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO