Hoàn thiện bộ mặt đô thị Điện Bàn

VĨNH LỘC 09/12/2021 05:04

Nhiều dự án, công trình trọng điểm được thị xã Điện Bàn khẩn trương nâng cấp xây dựng, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của một đô thị trẻ, năng động.

Công viên Mẹ Thứ hoàn thành, góp phần tạo nên diện mạo đô thị mới cho Điện Bàn. Ảnh: V.LỘC
Công viên Mẹ Thứ hoàn thành, góp phần tạo nên diện mạo đô thị mới cho Điện Bàn. Ảnh: V.LỘC

Xây dựng công trình văn hóa

Sau hơn 1 năm khẩn trương xây dựng, công viên Mẹ Thứ (Điện Thắng Trung - Điện Thắng Bắc) đã hoàn thành khang trang. Với diện tích hơn 1ha, tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, công viên được xem là điểm nhấn của Điện Bàn ngay cửa ngõ phía bắc.

Cách đó không xa, sân vận động Bắc Quảng Nam (Vĩnh Điện) cũng đang khẩn trương thi công các hạng mục khán đài A, B, nhà thi đấu đa năng… phấn đấu đến tháng 10.2022 hoàn thành, đưa vào sử dụng, trở thành nơi tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao lớn của Điện Bàn và của tỉnh.

Đến nay Điện Bàn cũng xây dựng nhiều công trình phục vụ hoạt động văn hóa, giải trí của cộng đồng, như nâng cấp cải tạo cảnh quan ven hồ sen, công viên trung tâm thị xã Điện Bàn (Vĩnh Điện), công viên Dũng sĩ Điện Ngọc, công viên Nguyễn Văn Trỗi, Trung tâm VH-TT…

Trong đó, công viên trung tâm thị xã Điện Bàn là một trong 3 công viên lớn nhất hiện nay của thị xã (diện tích hơn 1ha) và là điểm nhấn của đô thị Điện Bàn trong tương lai, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, thư giãn, vui chơi giải trí của người dân.

Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn chia sẻ, bên cạnh những dự án hạ tầng, giao thông, việc xây dựng các công trình văn hóa có ý nghĩa quan trọng giúp hoàn thiện bộ mặt đô thị, phát triển văn hóa - xã hội địa phương, hướng đến mục tiêu đưa Điện Bàn trở thành đô thị loại 3 trước năm 2030.

Những năm qua, nhiều công trình văn hóa đã được Điện Bàn quan tâm đầu tư với nguồn kinh phí lớn như cụm làng nghề truyền thống, Bảo tàng Điện Bàn, công viên Dinh trấn Thanh Chiêm… với kỳ vọng biến những nơi này thành điểm thu hút du lịch.

Theo ông Dương Tấn Bình - Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn, tính đến tháng 11, đơn vị đã được UBND thị xã giao đầu tư và quản lý 67 công trình xây dựng cơ bản với tổng mức đầu tư gần 3.189 tỷ đồng (không kể 47 dự án đã bàn giao hoặc quyết toán trong năm 2021).

Các công trình, dự án thuộc nhiều lĩnh vực, như xây dựng hạ tầng giao thông, trường học, công trình thể thao văn hóa, lịch sử, giải phóng mặt bằng (GPMB), xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp…

Tháo gỡ giải phóng mặt bằng

Bên cạnh bố trí vốn, công tác GPMB trở thành yếu tố quan trọng để hoàn thành các dự án đô thị, nhất là dự án phục vụ sản xuất công nghiệp. Toàn thị xã hiện còn 33 dự án chưa thể hoàn thành GPMB, chủ yếu trong các cụm công nghiệp (18 dự án).

Theo ông Dương Tấn Bình, vướng mắc trong công tác GPMB liên quan đến nguồn gốc đất khiến người dân không chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Đơn cử, tại dự án Nhà máy bê tông Việt Đức Quảng Nam (Cụm công nghiệp Nam Dương, Điện Nam Đông), tổng cộng có 13 hộ dân bị ảnh hưởng, giá trị phương án bồi thường gần 618 triệu đồng.

Dù vậy, đến nay Ban quản lý chỉ chi trả được 3 hộ với số tiền hơn 51 triệu đồng, còn 10 hộ dân chưa nhận tiền do không thống nhất kết quả xét nguồn gốc đất của UBND phường.

Hay dự án nhà máy sản xuất đồ gỗ gia dụng (Cụm công nghiệp Thương Tín), có 16 hộ bị ảnh hưởng, tổng giá trị bồi thường hơn 851 triệu đồng nhưng đến nay chỉ 2 hộ đồng ý nhận tiền (gần 228 triệu đồng), 14 hộ chưa thống nhất nhận tiền.

Ngoài ra, có thể kể đến dự án GPMB các lô CN2, CN3, CN4, CN5, CN6 (Cụm công nghiệp Thương Tín) với 50 hộ dân bị ảnh hưởng, tổng số tiền bồi thường hơn 9,6 tỷ đồng nhưng chỉ 19 hộ đồng thuận nhận tiền.

Theo ông Dương Tấn Bình - Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn, đơn vị đã kiến nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục liên quan đến công tác thẩm định dự án, thẩm định phương án bồi thường GPMB, kịp mở thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu các dự án còn dang dở.

Đặc biệt, đề nghị UBND thị xã xem xét chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục, hồ sơ, vận động nhân dân nhận tiền bồi thường để kịp bàn giao mặt bằng thi công và giải ngân nguồn vốn đã bố trí, đảm bảo các dự án công trình diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hoàn thiện bộ mặt đô thị Điện Bàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO