Hội An tranh thủ dịch bệnh để thi công hạ tầng đô thị

KHÁNH LINH 17/04/2020 04:38

Nhiều dự án công trình đô thị đã được TP.Hội An nhanh chóng triển khai, hoàn thành trong thời gian giãn cách xã hội.

Tranh thủ dịch Covid-19 vắng khách, nhiều tuyến đường phố Hội An được cải tạo nâng cấp.
Tranh thủ dịch Covid-19 vắng khách, nhiều tuyến đường phố Hội An được cải tạo nâng cấp.

Từ cuối tháng 3, dự án hạ tầng đô thị giai đoạn 2 đã được triển khai đồng loạt trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, nhất là khu vực phố cổ. Tại các tuyến đường Lê Lợi, Hùng Vương, Lý Thường Kiệt…, công nhân đã tiến hành thay mới lề đường, làm cống thoát, bó vỉa hè…

Ông Phạm Văn Điểu – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP.Hội An cho biết, đây là sự tiếp nối của dự án hạ tầng đô thị giai đoạn 1 đã hoàn thành năm 2018 nhưng do nhiều nguyên nhân vẫn chưa thể triển khai. Trong giai đoạn 2 này, dự án tập trung vào một số hạng mục như thảm lại mặt đường, xử lý hệ thống mương thoát nước, lót vỉa hè… chủ yếu trên các tuyến chính, tổng kinh phí khoảng 60 tỷ đồng.

“Dự án bắt đầu triển khai thi công vào tháng 9.2019, dự kiến kéo dài trong 2 năm (2019 – 2021), tuy nhiên do vừa qua vẫn còn đông khách nên việc thi công chủ yếu diễn ra các tuyến đường bên ngoài, hiện nay khách du lịch không còn nên thành phố đã chỉ đạo dừng các tuyến ngoài phố tập trung làm các tuyến đường khu vực phố cổ để sắp tới có khách sẽ không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động du lịch. Dự kiến tháng 9.2020 sẽ hoàn thành dứt điểm” - ông Điểu nói.

Là thành phố du lịch, mỗi năm đón hàng triệu lượt khách tham quan nên việc triển khai các dự án hạ tầng của thành phố trước đây gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ các hoạt động du lịch. Theo ông Nguyễn Minh Lý – Chánh Văn phòng UBND TP.Hội An, đây là “thời điểm vàng” để hoàn thành các dự án đô thị.

Tuy vậy, ông Phạm Văn Điểu cho rằng, bên cạnh thuận lợi trong quá trình thi công thì việc triển khai dự án thời điểm dịch bệnh cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt về vốn do khả năng cân đối nguồn.

“Theo chỉ đạo của tỉnh, tiền thu từ vé tham quan năm nay sẽ được chi hết cho đầu tư nhưng bây giờ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nguồn thu này sụt giảm rất nhiều nên khả năng cân đối nguồn sẽ rất khó. Vừa rồi, UBND thành phố cũng đã giao đơn vị và Phòng Tài chính rà soát lại khả năng cân đối nguồn xem đề xuất dự án nào có thể giảm, giãn hoặc hủy, thi công… báo cáo thành phố để quyết định” - ông Điểu thông tin thêm.  

Ngoài dự án hạ tầng đô thị, thời gian này TP.Hội An cũng tiến hành đấu nối hệ thống nước thải các hộ dân tại một số tuyến trên địa bàn phường Cẩm Phô, Tân An… Đặc biệt, việc triển khai xây dựng các bãi đậu xe cũng được tăng cường đẩy mạnh, trở thành ưu tiên hàng đầu hiện nay.

Theo ông Phạm Văn Điểu, năm 2020 Hội An sẽ hoàn thành dứt điểm 2 bãi đỗ xe du lịch, gồm một bãi xe địa điểm 332 Lý Thường Kiệt (diện tích 1,2ha) và bãi xe khu vực trước chùa Long Tuyền (đường Nguyễn Tất Thành), diện tích 3ha. Trong đó, bãi xe 332 Lý Thường Kiệt sẽ khởi công đầu tháng 5, phấn đấu tháng 8 hoàn thành, riêng bãi xe trước chùa Long Tuyền đang tập trung công tác giải phóng bồi thường, tháng 6 triển khai chuẩn bị hồ sơ đấu thầu, quyết tâm hoàn thành dứt điểm 2 bãi xe trong năm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội An tranh thủ dịch bệnh để thi công hạ tầng đô thị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO