Nỗi lo kép

SÁU CÒI 19/10/2021 06:35

Dịch bệnh Covid-19 chưa yên, các lực lượng và nhân dân vẫn đang căng mình để ứng phó thì mùa mưa bão đã ập đến sớm. Người dân lo vừa phải tiếp tục thực hiện quy định phòng chống dịch lại vừa chống chọi trước diễn biến khó lường, phức tạp của gió bão, lũ lụt. 

Tuyến ĐT606 thường xuyên bị sạt lở do mưa lũ. Ảnh: S.C
Tuyến ĐT606 thường xuyên bị sạt lở do mưa lũ. Ảnh: S.C

Ở vùng xanh an toàn, phương tiện lưu thông trở nên đông đúc, nhưng kèm theo gia tăng tai nạn giao thông, nhiều vụ tai nạn xảy ra với không ít người từ phương Nam trên đường trở về quê khi qua địa bàn Quảng Nam bị tử vong thương tâm, hoặc chấn thương nặng.

Như thường lệ, trước mùa mưa năm nay, nhiều tuyến giao thông được “vá” chỗ thủng một cách đơn giản. Vì vậy mặt đường bị nước mưa ngấm vào, cộng thêm xe tải chạy qua nhanh chóng làm bong tróc, “ổ gà”, “ổ trâu” lại xuất hiện như “nấm sau mưa” gây mất an toàn giao thông.

Mưa lũ băng qua gây ngập sâu, làm sạt lở những tuyến giao thông huyết mạch khiến lưu thông bị ách tắc. Đáng chú ý, tuyến đường ĐT606 độc đạo kết nối từ đường Hồ Chí Minh lên vùng cao huyện Tây Giang chưa kịp dọn sạch đất, đá do ảnh hưởng từ cơn bão trước thì nay tiếp tục sạt lở với khối lượng lớn, một số ngầm tràn ngập sâu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, ảnh hưởng giao thương hàng hóa, cứu hộ cứu nạn.

Nỗi lo kép còn nhân cấp độ khi các huyện Phước Sơn và Nam Giang xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Đặc biệt, nhiều xã ở vùng cao Phước Sơn nằm trong danh sách có ca bệnh cộng đồng lại thuộc địa phận giao thông dễ bị chia cắt nhất.

Đơn cử trên tuyến ĐH1.PS qua địa bàn các xã Phước Đức, Phước Chánh, Phước Kim và Phước Thành mùa mưa bão năm 2020 bị tàn phá tan hoang bởi mưa lũ. Quá trình sửa chữa, khôi phục chưa hoàn thành thì nay thiên tai lại tràn về.

Một số địa phương nằm ven tuyến đường này sẽ bị cô lập, thậm chí kéo dài ngày nếu xảy ra sạt lở; mà thực trạng vừa nêu rất dễ xảy ra nếu mưa lũ dồn dập. Nếu vậy, việc đưa người liên quan đi cách ly, cán bộ chuyên môn vào hỗ trợ truy vết, hoặc chở bệnh nhân đến bệnh viện để chạy chữa sẽ gian nan.

Do yếu tố địa hình, đường chưa vào cấp kỹ thuật tương xứng và nhiều nguyên nhân khác, hạ tầng giao thông Quảng Nam dễ bị tổn thương bởi mưa bão. Vậy nhưng, thiên tai không chờ đợi con người có thời gian khắc phục, dịch bệnh Covid-19 cũng chờ chực bùng phát nếu không tuân thủ các quy tắc phòng, chống.

Chính vì vậy, nỗi lo vừa oằn mình chống chọi thiên tai vừa sợ “cô-vít” quanh quẩn đâu đây tìm đến khiến tâm trí người dân càng nặng trĩu. Những lúc như thế này, cần lắm lời động viên, đả thông tư tưởng cùng tinh thần chiến đấu, chiến thắng thiên tai, địch họa phải được phát huy mạnh mẽ hơn nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nỗi lo kép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO