Quảng Nam kiến nghị Bộ GTVT ưu tiên đầu tư các tuyến quốc lộ

X.H 10/11/2020 12:24

(QNO) - Sáng nay 10.11, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lê Đình Thọ dẫn đầu đoàn công tác của bộ làm việc tại Quảng Nam về một số nội dung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đại diện các sở ngành tiếp và làm việc với đoàn.

Đoàn công tác của Bộ GTVT làm việc tại Quảng Nam. Ảnh: X.H
Đoàn công tác Bộ GTVT làm việc tại Quảng Nam. Ảnh: X.H

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Quảng Nam có đầy đủ 5 loại hình vận tải: đường bộ, đường thủy nội địa, cảng hàng không, lĩnh vực cảng biển, lĩnh vực đường sắt. Đối với đường bộ, hiện có 25 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 478,5km, trong đó 297km có quy mô phù hợp với nhu cầu khai thác; còn lại 181km chưa đạt quy mô quy hoạch, nhiều đoạn tuyến liên kết đã quy hoạch nhưng chưa được đầu tư nên chưa đảm bảo tính đồng bộ, mức độ kết nối thấp. Đối với hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn, các đợt mưa lũ vừa qua gây hư hỏng nghiêm trọng nhiều tuyến tại huyện Tây Giang, Nam Trà My, Phước Sơn...

Đường thủy nội địa hiện có 5 tuyến do Trung ương quản lý và 10 tuyến do địa phương quản lý. Hiện nay Quảng Nam đang triển khai nạo vét sông Cổ Cò. Ở lĩnh vực cảng biển, cảng biển Chu Lai được quy hoạch phát triển cảng tổng hợp loại II, luồng vào cảng đã được nạo vét đảm bảo cho tàu có trọng tải 30 nghìn tấn giảm tải ra vào các bến. Hiện Bộ GTVT đang lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam đến năm 2030, trong đó, cảng biển Chu Lai được quy hoạch là cảng biển quốc gia.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiến nghị Bộ GTVT ưu tiên chủ trương đầu tư cho các tuyến đường trọng điểm như quốc lộ 14E để đáp ứng năng lực lưu thông trên tuyến và quốc lộ 14D phục vụ đi lại cho nhân dân; mở rộng quốc lộ 1 đoạn Duy Xuyên - Phú Ninh... Về hệ thống đường sắt, hiện vướng mắc về các lối đi tự mở mất an toàn giao thông, vì vậy kiến nghị bộ quan tâm làm cầu vượt; quan tâm đầu tư phát triển dịch vụ vận tải hàng hóa tại ga Núi Thành. Đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện cho Quảng Nam khắc phục thiệt hại hạ tầng giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai...

Thứ trưởng Lê Đình Thọ - đại diện Bộ GTVT ủng hộ Quảng Nam 200 triệu đồng nhằm khắc phục thiệt hại mưa bão. Ảnh; A.T
Thứ trưởng Lê Đình Thọ thay mặt Công đoàn Bộ GTVT trao ủng hộ Quảng Nam 200 triệu đồng khắc phục thiệt hại do mưa bão. Ảnh: A.T

Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu Quảng Nam ngoài đầu tư công mở rộng các tuyến đường cần tập trung bảo trì mặt đường, nâng cấp hệ thống an toàn giao thông... Đoàn công tác của Bộ GTVT sẽ xem xét các kiến nghị của tỉnh để có phương án triển khai sau này.

Trước đó, Công đoàn Bộ GTVT trao ủng hộ Quảng Nam 200 triệu đồng để hỗ trợ bà con bị thiệt hại do mưa bão.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam kiến nghị Bộ GTVT ưu tiên đầu tư các tuyến quốc lộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO