Sôi động công trường Cổng trời Đông Giang

CÔNG TÚ 27/08/2019 15:04

(QNO) - Trên đại công trường dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang (gọi tắt là Cổng trời Đông Giang) thuộc địa bàn huyện Đông Giang, nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị triển khai các hạng mục theo giấy phép quy định.

Phối cảnh tổng thể Cổng trời Đông Giang. Ảnh: C.T
Phối cảnh tổng thể Cổng trời Đông Giang. Ảnh: C.T

Dự án Cổng trời Đông Giang do Công ty CP Hang Gợp làm chủ đầu tư. Công trình được cấp phép và chính thức xây dựng từ đầu quý II/2019. Từ đó đến nay, đơn vị thi công khẩn trương triển khai công tác san lấp mặt bằng, hệ thống giao thông như cầu, đường…

Đồng thời, xây dựng các công trình hạng mục lớn về cơ sở hạ tầng, như khối nhà ở cho cán bộ - công nhân viên, nhà điều hành, nhà bán vé.

Làm đường lên cửa hang Ngọc Đế. Ảnh: C.T
Làm đường lên cửa hang Ngọc Đế. Ảnh: C.T

Nhà thầu đang trong quá trình dồn toàn bộ nhân lực gấp rút đẩy nhanh tiến độ, vừa để cố gắng hoàn thành các hạng mục cơ bản trước mùa mưa, cũng như để kịp triển khai đón khách giai đoạn 1 vào đầu năm 2020, như đã cam kết với UBND tỉnh Quảng Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Quảng Nam ghi nhận được:

Dự kiến lắp đặt khoảng 1.000 bậc thang để lên hang Ngọc Đế. Ảnh: C.T
Dự kiến lắp đặt khoảng 1.000 bậc thang để lên hang Ngọc Đế. Ảnh: C.T

Trong khu du lịch có rất nhiều cây lòn bon cho quả. Ảnh: C.T
Trong khu du lịch có rất nhiều cây lòn bon cho quả. Ảnh: C.T

Xây dựng đế của tòa tháp cao 10 tầng. Ảnh: C.T
Xây dựng đế của tòa tháp cao 10 tầng. Ảnh: C.T

Địa điểm sẽ thành đập nước phục vụ khách du lịch tham quan bằng đường thủy. Ảnh: C.T
Địa điểm sẽ thành đập nước phục vụ khách du lịch tham quan bằng đường thủy. Ảnh: C.T

Bảo vệ và phát huy hệ sinh thái rừng tự nhiên là mục tiêu mà tỉnh, huyện và dự án đặt lên hàng đầu. Ảnh: C.T
Bảo vệ và phát huy hệ sinh thái rừng tự nhiên là mục tiêu mà tỉnh, huyện và dự án đặt lên hàng đầu. Ảnh: C.T

Làm kè chống sạt lở taluy âm tuyến đường Kà Dăng - A Sờ đi vào khu du lịch. Ảnh: C.T
Làm kè chống sạt lở taluy âm tuyến đường Kà Dăng - A Sờ đi vào khu du lịch. Ảnh: C.T

Điểm cuối của cáp treo nằm ở đỉnh 800 (cao 800m so với mực nước biển). Ảnh: C.T
Điểm cuối của cáp treo nằm ở đỉnh 800 (cao 800m so với mực nước biển). Ảnh: C.T

Khu du lịch dự kiến đón khách giai đoạn 1 vào đầu năm 2020. Ảnh: C.T
Khu du lịch dự kiến đón khách giai đoạn 1 vào đầu năm 2020. Ảnh: C.T

Đang hoàn thiện nhà điều hành của khu du lịch. Ảnh: C.T
Đang hoàn thiện nhà điều hành của khu du lịch. Ảnh: C.T

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sôi động công trường Cổng trời Đông Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO