Tam Kỳ cưỡng chế thu hồi đất một hộ dân không bàn giao mặt bằng

V.ANH - B.LIÊN - Q.SƠN 02/06/2021 14:10

(QNO) - Sáng nay 2.6, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất TP.Tam Kỳ tiến hành công bố quyết định và thực hiện phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Tăng Thị Sứ (khối phố Mỹ Bắc, phường An Mỹ) để thi công công trình công viên cảnh quan ven hồ điều hòa Nguyễn Du.

Lực lượng chức năng bảo vệ vòng ngoài khu vực thực hiện cưỡng chế. Ảnh: V.A
Lực lượng chức năng bảo vệ vòng ngoài khu vực thực hiện cưỡng chế. Ảnh: V.A

Hộ bà Tăng Thị Sứ đang sử dụng diện tích 525,9m2 (gồm 497,2m2 đất trồng cây hàng năm khác và 28,7m2 đất do UBND phường An Mỹ quản lý) thuộc thửa đất số 47, tờ bản đồ số 14. Số diện tích nêu trên trúng bồi thường giải tỏa để xây dựng công trình công viên cảnh quan ven hồ điều hòa Nguyễn Du.

Ngày 24.9.2018, UBND TP.Tam Kỳ ban hành Quyết định số 5662 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình công viên cảnh quan ven hồ điều hòa Nguyễn Du nhưng gia đình bà Sứ không chấp hành, không nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Phương tiện cơ giới thực hiện giải phóng mặt bằng. Ảnh: V.A
Phương tiện cơ giới thực hiện giải phóng mặt bằng. Ảnh: V.A

Sau một thời gian dài gặp gỡ, đối thoại, giải quyết nhưng gia đình bà Sứ vẫn không chấp hành gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công trình, UBND thành phố tiến hành cưỡng chế thu hồi đất nhằm thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo thi hành nghiêm túc quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực pháp luật và triển khai hoàn thành dự án.

Sau khi công bố quyết định cưỡng chế, các lực lượng chức năng của thành phố đã tham gia bảo vệ thi công để các đơn vị thực hiện giải tỏa mặt bằng, thi công công viên cảnh quan ven hồ điều hòa Nguyễn Du.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tam Kỳ cưỡng chế thu hồi đất một hộ dân không bàn giao mặt bằng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO