Tiếp tục gia hạn tiến độ thi công đến ngày 30.6.2022

TÙNG CHI 10/12/2021 17:10

(QNO) - Do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng thời tiết, UBND tỉnh thống nhất cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công công trình nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2) đến ngày 30.6.2022.

UBND tỉnh vừa thống nhất gia hạn tiến độ thi công công trình nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2) sau khi xem xét đề nghị của Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh.

Văn bản của UBND tỉnh nêu rõ, xét thực tế còn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thời tiết mưa bão những tháng cuối năm 2021 gây khó khăn cho việc thi công công trình, UBND tỉnh thống nhất cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công công trình nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2) đến ngày 30.6.2022.

UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian gia hạn hợp đồng, không điều chỉnh tăng chi phí nhân công, nhiên liệu, vật tư khi có thay đổi chế độ chính sách và biến động giá đối với phần khối lượng thi công đã có mặt bằng được bàn giao đúng tiến độ.

Trước đó ngày 15.11, UBND tỉnh có công văn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nêu trên, trong đó yêu cầu UBND huyện Núi Thành chỉ đạo khẩn trương thực hiện kiểm đếm, hoàn chỉnh phương án hỗ trợ di dời đối với các hộ có rớ đáy, rớ quay bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2) để kịp thời chi trả, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trước ngày 30.11.2021.

Được biết, dự án nạo vét luồng cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2, từ cảng Kỳ Hà đến cảng Tam Hiệp) dài 11km, đảm bảo cho tàu 20 nghìn tấn ra vào cảng có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng. Dự án khởi công vào ngày 8.11.2018, thời gian thi công 150 ngày, nhưng do vướng giải phóng mặt bằng nên được gia hạn tiến độ thi công nhiều lần.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếp tục gia hạn tiến độ thi công đến ngày 30.6.2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO