Trăn trở “Cổng trời”

CÔNG TÚ 28/08/2019 11:38

Bên cạnh thuận lợi, chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang (gọi tắt “Cổng trời Đông Giang) còn nhiều trăn trở trong triển khai thực hiện rất cần sự sẻ chia, quan tâm giải quyết.

Khởi công từ đầu quý II-2019, “Cổng trời Đông Giang” do Công ty CP khu du lịch sinh thái Hang Gợp (thuộc Tập đoàn FVG) đầu tư được nhà thầu khẩn trương làm theo tiến độ cấp phép xây dựng ban đầu. Bà Nguyễn Thị Phương Nhung - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FVG cho biết, việc triển khai dự án luôn được ban lãnh đạo tập đoàn chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra đảm bảo chất lượng, tiến độ khu vực thi công. Mặc dù gặp nhiều trở lực, nhất là xử lý các vấn đề phát sinh do địa hình miền núi hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn, thời tiết không thuận lợi như đồng bằng, nhưng chủ đầu tư vẫn tuân thủ đúng các quy định, trình tự về quản lý đầu tư xây dựng, vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

Đến nay, công trình “Cổng trời Đông Giang” đã tiến hành san lấp mặt bằng; làm cầu, đường; xây dựng khối nhà ở cho cán bộ - công nhân viên, nhà điều hành, nhà bán vé. Dồn toàn bộ nhân lực, nhà thầu đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các hạng mục cơ bản trước mùa mưa, vừa kịp đón khách tham quan giai đoạn 1 vào đầu 2020 như cam kết với UBND tỉnh. Với mong muốn thực hiện đồng bộ khu du lịch theo đúng mô hình sinh thái, trồng thêm rừng đảm bảo xây dựng không gian cảnh quan và làm các hạng mục phục vụ khách nghỉ dưỡng, tham quan chất lượng cao, chủ đầu tư quyết định nâng tổng mức vốn đầu tư ban đầu từ 400 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, vốn đầu tư sẽ lên tới 700 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Phương Nhung chia sẻ thêm, hai khó khăn nổi cộm nhất chính là hệ thống điện và giao thông phục vụ thi công và vận hành dự án sau này. Quảng Nam có đến 10 nhà máy điện bậc thang và 36 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, nhưng nguồn điện tại nơi đang triển khai dự án chưa đủ công suất. Để khắc phục, chủ đầu tư đã chủ động lắp đặt hệ thống điện đảm bảo cho thi công, nhưng khi chính thức đón khách sẽ không thể đảm bảo công suất vận hành, chưa kể việc kết nối mạng thông tin liên lạc rất hạn chế. “Chúng tôi rất mong tỉnh cũng như huyện Đông Giang có sự chỉ đạo và hỗ trợ hơn nữa về tháo gỡ khó khăn trong xây dựng, đấu nối hạ tầng điện vào dự án nhằm đảm bảo đúng tiến độ vận hành và khai thác” - bà Nguyễn Thị Phương Nhung đề xuất.

Thực trạng đường sá xấu cũng là lực cản để thu hút du khách lên miền ngược tham quan, nghỉ dưỡng; đơn cử quốc lộ 14G - con đường ngắn nhất kết nối TP.Đà Nẵng, đưa khách du lịch đến Đông Giang. Bề mặt trục tuyến này chật hẹp, quanh co, nhiều ngầm tràn. Do đó, cấp có thẩm quyền cần sớm cải tạo, mở rộng nhằm tạo hành lang thuận lợi, rút ngắn thời gian vận chuyển khách từ sân bay Đà Nẵng - Đông Giang. Đường qua trước “Cổng trời Đông Giang” là đoạn Kà Dăng - A Sờ cũng cần khẩn trương nâng cấp, mở rộng, kết nối thông suốt vào tuyến ĐT609 (Điện Bàn - Đại Lộc) với đường Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trăn trở “Cổng trời”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO