Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tạo niềm tin, sức bật mới

MAI LINH - PHI THÀNH 12/05/2021 07:42

Với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Duy Xuyên ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Cán bộ, đảng viên xã Duy Phước tìm hiểu những mẩu chuyện về Bác Hồ (ảnh chụp đầu tháng 4.2021). Ảnh: T.L
Cán bộ, đảng viên xã Duy Phước tìm hiểu những mẩu chuyện về Bác Hồ (ảnh chụp đầu tháng 4.2021). Ảnh: T.L

Điểm sáng phụ nữ Duy Phước

Để việc học tập và làm theo Bác Hồ trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên, Hội LHPN xã Duy Phước đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của phụ nữ trong học tập, lao động và công tác. Đặc biệt, bám sát tình hình thực tế ở từng địa bàn, hội lựa chọn, phát động nhiều chương trình, phong trào, mô hình cụ thể.

Bà Huỳnh Thị Thắm - Chủ tịch Hội LHPN xã Duy Phước cho hay, với phương châm “Học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất, giản dị nhất”, thời gian qua cán bộ, hội viên phụ nữ xây dựng nhiều mô hình hay, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi.

Đặc biệt, hội duy trì mô hình “Tổ kể chuyện về Bác”, xây dựng “Tủ sách phụ nữ làm theo Bác”. Đối với phong trào thực hành tiết kiệm nuôi heo đất, đến nay có 8/8 chi hội, 37/37 tổ hội tham gia với số tiền tiết kiệm trong 5 năm qua hơn 2,5 tỷ đồng. Qua đây, các chị trích lại một phần để trao 20 sổ tiết kiệm, 24 suất học bổng, 3 con bò giống, 500 con gà giống… hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Ngoài ra, thông qua chương trình “Phiên chợ Tết 2.000 đồng”, “Góp tình trao tết”, “Quầy hàng 0 đồng”… hội trao hơn 2.000 đòn bánh tét và hàng trăm suất quà tặng hơn 800 lượt hộ phụ nữ nghèo, già yếu đơn thân, bệnh tật với tổng trị giá 230 triệu đồng. Mặt khác, Hội LHPN xã huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng 3 mái ấm tình thương, sửa chữa 9 ngôi nhà nhằm tạo điều kiện cho hội viên vươn lên trong cuộc sống” - bà Thắm cho biết thêm.

Bà Huỳnh Thị Hường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Duy Phước cho hay, để chia sẻ khó khăn với những chị em gặp khó do đại dịch Covid-19, thời gian qua Hội LHPN xã tích cực vận động hàng trăm triệu đồng thăm hỏi, tặng quà và tìm hiểu nguyện vọng để đề xuất giải pháp tiếp sức phù hợp.

Hay như thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cán bộ và hội viên phụ nữ gương mẫu đi đầu trong vận động gia đình, người thân hiến đất, di dời tường rào cổng ngõ để tạo điều kiện thi công kết cấu hạ tầng nông thôn; nhân rộng các mô hình “Nhà sạch vườn đẹp”, “Trồng hoa thay cỏ dại”... Bà Hường nhìn nhận: “Những việc làm của cán bộ, hội viên phụ nữ rất cụ thể, nói đi đôi với làm, khẳng định vai trò của tổ chức hội, trở thành chỗ dựa tin cậy của hội viên và góp phần cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới hiệu quả”.

Lan tỏa mạnh mẽ

Có thể khẳng định, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Duy Xuyên đã tạo niềm tin, sức bật mới, động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

(Ông Nguyễn Quang Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên)

Học và làm theo Bác, những năm qua các địa phương, đơn vị và nhiều cá nhân ở huyện Duy Xuyên tích cực tham gia, vận động gia đình, người thân, quần chúng nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Giảm nghèo bền vững”.

Cạnh đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tham gia đối thoại trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn đã thể hiện sự tôn trọng, lắng nghe ý kiến của dân. Đồng thời xây dựng bộ quy tắc ứng xử, quy định về việc thực hiện văn hóa công sở, văn hóa ứng xử.

Bà Lê Thị Thái Hằng - chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên cho biết, thời gian qua nhiều mô hình, cách làm sáng tạo có hiệu quả được các cấp, ngành trong huyện duy trì, phát triển và nhân rộng. Có thể kể đến chương trình “Nhà khăn quàng đỏ” tặng học sinh khó khăn, trao sinh kế cho thanh niên nghèo, hỗ trợ vốn vay cho thanh niên khuyết tật và thanh niên hoàn lương khởi nghiệp, bát cháo tình thương, ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, ngân hàng máu sống...

Nhiều trường học xây dựng mô hình “Cùng chia cơm sẻ áo”, “Tủ sách Bác Hồ”, “Tủ quần áo thân thiện”, “Heo đất vì học sinh nghèo”. “Nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội rất đáng trân trọng và tôn vinh.

Như ông Trần Quảng (xã Duy Nghĩa) tự nguyện nhận làm công tác thu gom, phân loại và xử lý rác thải trên địa bàn 2 thôn Lệ Sơn, Hồng Triều. Hay Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Vĩnh Nam - Lê Thị Phương Mai (xã Duy Vinh) tích cực vận động nguồn lực thực hiện chương trình “Ấm áp tình thương” giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học và xây dựng mô hình “góp lúa” để giúp đỡ các chị em giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống...” - bà Hằng chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tạo niềm tin, sức bật mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO