Gương phụ nữ Cơ Tu khởi nghiệp từ nuôi vịt

HIỀN THÚY 02/04/2021 14:46

(QNO) - Sau hơn 8 năm khởi nghiệp, chị Bling Thị Vấp (người Cơ Tu, thôn Agrồng, xã A Tiêng, Tây Giang) hiện sở hữu mô hình chăn nuôi vịt quy mô lớn, mang lại thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm.

Ngoài chăn nuôi vịt, chị Bling Thị Vấp đào ao nuôi cá
Ngoài chăn nuôi vịt, chị Bling Thị Vấp còn đào ao nuôi cá. Ảnh: HIỀN THÚY

Năm 2012, sẵn có hơn 5ha đất vườn cha mẹ để lại, chị Bling Thị Vấp bàn với chồng rồi quyết định vay 150 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tây Giang để đầu tư xây dựng chuồng trại, mua vịt giống.

Ý tưởng khởi nghiệp của chị Vấp nhận được sự ủng hộ, động viên từ gia đình, người thân. Tuy nhiên, thời gian đầu khi bắt tay thực hiện, do kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi còn hạn chế, chị gặp không ít thất bại. “Thời gian đầu do chưa qua một lớp tập huấn nào về chăn nuôi nên đàn vịt bị bệnh và chết khá nhiều, có lúc lên đến 50%” - chị Vấp kể.

Không bỏ cuộc, chị nỗ lực học hỏi, tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, từ đó, khâu chọn giống đến chăm sóc, nguồn thức ăn cho vịt được chị đặc biệt chú trọng. Chăn nuôi sạch, an toàn, nói không với cám công nghiệp là tiêu chí chị đề ra trong quá trình phát triển trang trại.

Để chủ động nguồn thức ăn cho vịt, chị mở rộng diện tích trồng lúa, bắp... Mỗi tháng đàn vịt giống đẻ 350 - 400 trứng, sau đó sắp xếp vào ổ để vịt mẹ ấp, đến khi nở thì nuôi vịt con trong lồng sấy điện. Cứ như thế, số lượng đàn vịt phát triển nhanh chóng, đến nay trại vịt của chị có hơn 2.000 con. Mỗi tháng chị xuất bán 150 - 200 con vịt thịt, tiêu thụ trên địa bàn huyện và một số địa phương khác. Bình quân thu nhập mỗi tháng hơn 20 triệu đồng.

Trước đó năm 2014, chị Vấp dồn điền đổi thửa, chuyển đất ruộng sang đào ao thả cá. Với hơn 0,5ha diện tích mặt nước, chị vừa dùng làm nơi nuôi vịt, vừa nuôi các loại cá trắm, mè, trê… Việc tận dụng ao hồ giúp chị có thêm nguồn thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi năm.

Chưa dừng lại, tận dụng diện tích đất vườn chị tranh thủ nuôi thêm gà. Hiện nay đàn gà có hơn 200 con, mỗi năm thu nhập từ gà gần 30 triệu đồng. Ngoài chăn nuôi, chị còn đầu tư trồng cam, mít, rau xanh, cho thêm thu nhập 3 - 5 triệu đồng/tháng.

Chị Bling Thị Oóch - Chủ tịch Hội LHPN xã A Tiêng cho biết: “Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với phong trào hội, chị Bling Thị Vấp còn là tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu ở địa phương với mô hình chăn nuôi vịt. Mô hình này trở thành nơi tham quan, học tập của nhiều chị em. Trước đây, Hội LHPN huyện cũng hỗ trợ 10 triệu đồng động viên chị khởi nghiệp”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gương phụ nữ Cơ Tu khởi nghiệp từ nuôi vịt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO