Thảo luận đăng cai Năm quốc gia khởi nghiệp

TÂM ĐAN 15/06/2022 05:44

Chiều qua 14.6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp đầu tiên để nghe báo cáo Đề án tổ chức Năm quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VINH ANH
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VINH ANH

Địa phương đầu tiên đăng cai

Báo cáo dự thảo đề án, ông Phạm Ngọc Sinh - Trưởng ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp (KN) đổi mới sáng tạo tỉnh cho biết, việc tổ chức Năm quốc gia KN - Quảng Nam 2023 là cơ hội để xây dựng đạt mục tiêu Hệ sinh thái KN đổi mới sáng tạo, hình thành quốc gia KN lâu dài.

Qua đó thu hút nguồn nhân lực, kinh nghiệm KN trong nước và quốc tế đến Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng thông qua giới thiệu, quảng bá ý tưởng, dự án KN quốc gia và là cơ hội để cộng đồng KN Việt Nam tiếp cận, kết nối KN quốc tế; huy động sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và KN quốc gia...

Theo dự thảo, chủ đề Năm quốc gia KN - Quảng Nam 2023 dự kiến là “Quảng Nam - Vùng đất mở cho KN sáng tạo” hoặc “KN thủ phủ sâm Ngọc Linh và dược liệu”. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày 18.5.2023 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Các hoạt động của Năm quốc gia KN - Quảng Nam 2023 xoay 5 chương trình gồm: KN vùng đất học - khát vọng thanh niên KN xứ Quảng; Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - kiến tạo tương lai; KN sáng tạo xanh; KN thủ phủ sâm Ngọc Linh và dược liệu Việt Nam; Quảng Nam - Kết nối và lan tỏa văn hóa KN vùng miền. Chuỗi hoạt động do các cơ quan tỉnh Quảng Nam, Bộ Khoa học và công nghệ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức.

Nhiều việc cần bàn

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng Quảng Nam là địa phương đầu tiên trong cả nước đăng cai Năm quốc gia KN, do đó việc thảo luận, lấy ý kiến góp ý dự thảo đề án tổ chức Năm quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 là hết sức quan trọng. Các ý kiến góp ý tại cuộc họp quan tâm đến chủ đề, địa điểm tổ chức và các hoạt động xoay quanh 5 chương trình lớn của Năm quốc gia KN.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh các hoạt động Năm quốc gia KN phải mang tầm quốc gia, để làm sao khơi dậy tinh thần lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp. Do đó yêu cầu đặt ra phải làm thật chu đáo, nhất là việc phối hợp với bộ ngành trung ương. Đồng chí Lê Trí Thanh gợi ý tên gọi của Năm quốc gia KN - Quảng Nam 2023 phải ngắn gọn, tối đa 5 chữ, chủ đề phải vừa mang đặc trưng Quảng Nam vừa phổ quát trên toàn quốc.

Cơ quan chỉ đạo Năm quốc gia KN - Quảng Nam 2023 phải là Chính phủ; cơ quan chủ trì ở Trung ương là Bộ KH-ĐT, Bộ KH-CN, ở tỉnh là UBND tỉnh Quảng Nam. Về nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng lễ khai mạc phải diễn ra dịp đầu năm, địa điểm nên chọn tại Thaco; lễ bế mạc kết thúc trước tháng 9.2023, tổ chức tại Quảng trưởng 24.3…

Các hoạt động Năm quốc gia KN diễn ra trong năm cần đưa ra các nhóm hoạt động chính không lan man, dàn trải, nên chọn những cái trọng tâm, theo tinh thần “giảm bớt các hội thảo, diễn đàn, càng ít càng tốt, chuyển nó trở thành các cuộc thi, tập trung vào hoạt động diễn ra liên tục”.

Các hoạt động do bộ ngành, tỉnh thành, các tổ chức tổ chức trên phạm vi cả nước nhưng quá trình phát động, trao giải, bế mạc... nên hướng về Quảng Nam. Đặc biệt, trong các hoạt động phải gợi mở, khơi gợi lên cơ hội, dư địa KN, KN đổi mới sáng tạo là gì...

Đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị các sở, ban ngành chủ động làm việc, nắm bắt kế hoạch, chương trình năm 2023 bộ ngành trung ương, từ đó chọn nội dung, hoạt đăng cai tổ chức tại Quảng Nam trong chuỗi Năm quốc gia KN. Cơ quan tham mưu tiếp tục lấy ý kiến góp ý, hoàn thành dự thảo đề án trước tháng 8 để trình Chính phủ xin ý kiến.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thảo luận đăng cai Năm quốc gia khởi nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO