Từ ngày 23 - 25.3 diễn ra Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam

TÂM ĐAN 18/03/2021 07:14

Sáng qua 17.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (KNST) tỉnh nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh lần thứ hai - TechFest Quang Nam 2021.

Đại biểu tham quan các gian trưng bày tại sự kiện TechFest Quang Nam 2019. Ảnh: V.A
Đại biểu tham quan các gian trưng bày tại sự kiện TechFest Quang Nam 2019. Ảnh: V.A

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Ngọc Sinh - Trưởng ban Điều hành hỗ trợ KNST tỉnh cho biết, TechFest Quang Nam 2021 với chủ đề “Quảng Nam - vùng đất mở cho KNST” diễn ra từ ngày 23 - 25.3.2021 tại địa điểm chính Trung tâm Văn hóa Quảng Nam (TP.Tam Kỳ). Ngày hội hướng tới kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471 - 2021) và 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3).

Các hoạt động chính của TechFest Quang Nam 2021 gồm: lễ khai mạc ngày hội và diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên cùng chương trình tuyên dương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu vào sáng 23.3; các hội thảo “Du lịch cộng đồng trên nền tảng giá trị bản địa”, “Kết mối mạng lưới Hệ sinh thái KNST miền Trung - Tây Nguyên” và diễn đàn “Nông dân Quảng Nam - KNST từ sản phẩm địa phương” từ chiều 23 - 24.3; chương trình Phụ nữ khởi nghiệp 2021 và lễ bế mạc vào ngày 25.3. Trong khuôn khổ ngày hội cũng diễn ra 2 chương trình nghệ thuật “Âm vang tuổi trẻ Quảng Nam” và “Quảng Nam - hội tụ văn hóa và lan tỏa khởi nghiệp” vào đêm 23 và 24.3 tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa Quảng Nam.

Ông Sinh cho biết, TechFest Quang Nam lần thứ 2 được tổ chức với mục đích phát huy và khơi dậy truyền thống canh tân, đổi mới của Quảng Nam trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Qua đó tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong hoạt động KNST. Đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái KNST và kết nối các chủ thể hệ sinh thái thông qua các hoạt động giới thiệu, quảng bá, trưng bày các dự án, sản phẩm KNST, OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu…

Đến nay Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp KNST đã tổng hợp được hơn 50% gian hàng trưng bày sản phẩm tại TechFest Quang Nam 2021. Đó là các dự án KNST cấp tỉnh, sản phẩm OCOP 4 sao và tiềm năng 4 sao; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực. Một số tỉnh, thành đã xác nhận tham gia TechFest Quang Nam 2021 như Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Kon Tum, Bình Định... Sở VH-TT&DL, Tỉnh đoàn, Hội LHPN, Hội Nông dân đã chuẩn bị xong các sự kiện liên quan. Để việc tổ chức ngày hội đảm bảo diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch, Ban Điều hành hỗ trợ KNST tỉnh đề nghị UBND tỉnh cho phép hình thức chỉ định thầu đơn vị tham gia tổ chức dàn dựng gian hàng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các sở, ngành, địa phương thông qua đầu mối Ban Điều hành hỗ trợ KNST để phối hợp tổ chức thành công sự kiện TechFest Quang Nam 2021. Trong đó, lưu ý Ban Điều hành hỗ trợ KNST tỉnh nghiên cứu tổ chức lễ khai mạc ngày hội vừa đảm bảo trọng thể nhưng phải toát lên tinh thần khởi nghiệp. Hình thức tổ chức phải thoáng mở, không gò ép. Các sự kiện đối thoại, diễn đàn khởi nghiệp của thanh niên, phụ nữ cần chuẩn bị chu đáo nội dung, kịch bản đảm bảo hiệu quả, khơi dậy được tinh thần khởi nghiệp. Xung quanh việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm, Ban tổ chức cần bố trí không gian có sự hài hòa, hợp lý. Với các sản phẩm khởi nghiệp, OCOP miền núi, có thể lồng ghép các gian hàng chung giữa các địa phương có điểm tương đồng…

Để phát huy hiệu quả của sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị Ban Điều hành hỗ trợ KNST tỉnh phối hợp với Sở VH-TT&DL, Hiệp hội Du lịch và TP.Tam Kỳ kết hợp giữa tổ chức hoạt động với khai thác du lịch nội địa. Một số điểm du lịch Tam Kỳ sớm phục hồi để khai thác, phục vụ du khách…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Từ ngày 23 - 25.3 diễn ra Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO