Bức tranh kinh tế, xã hội Tam Kỳ giai đoạn 2015 - 2020: Nhiều gam màu sáng

XUÂN PHÚ 24/07/2020 04:18

Toàn cảnh kinh tế, xã hội TP.Tam Kỳ giai đoạn 2015 - 2020 được ví như bức tranh với nhiều gam màu sáng khá ấn tượng.

Tam Kỳ những năm qua đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: X.P
Tam Kỳ những năm qua đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: X.P

Những con số tăng trưởng hấp dẫn

Nhìn lại toàn cảnh bức tranh kinh tế sau chặng đường 5 năm (2015 - 2020), ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ chia sẻ, cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm hơn 60%, công nghiệp - xây dựng 37,7%, nông nghiệp 2,2%.

Đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất ước đạt 28.572 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân 16,2%/năm, tăng hơn 2 lần so với năm 2015. Ngành thương mại - dịch vụ không đạt chỉ tiêu 16% như nghị quyết song việc tăng 11,7 lần so với đầu nhiệm kỳ cũng là một bước tăng trưởng đáng ghi nhận.

“Trong 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, giải pháp quan trọng quyết định đến sự thành công đó là vai trò công tác cán bộ. Có thể nói, nhiệm kỳ qua, sự đoàn kết thống nhất trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo và chất lượng đội ngũ nâng cao cả về chuyên môn, nghiệp vụ lẫn đạo đức, tinh thần tận tâm với công việc đã góp phần rất lớn trong việc triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XX”. 

(Ông Nguyễn Văn Lúa - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ giai đoạn 2015 - 2019)

Ấn tượng nhất trong 5 năm qua là ngành công nghiệp và xây dựng. Giá trị sản xuất tăng bình quân hơn 24%/năm, vượt 6,1% nghị quyết, tăng gần gấp 3 lần so với đầu nhiệm kỳ (đạt 10.445 tỷ đồng). Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 25,4% (đạt 7.237 tỷ đồng).

Nổi bật nhất và là khâu đột phá trong phát triển công nghiệp thời gian này chính là sự hình thành, phát triển Khu công nghiệp Tam Thăng với diện tích 197ha. Đến nay, khu công nghiệp này đã thu hút 23 dự án (18 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký hơn 515 triệu USD, giải quyết việc làm hơn 10.000 lao động. Cạnh đó, Khu công nghiệp Tam Thăng 2 đang triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng (diện tích 103ha), tổng vốn đầu tư hơn 430 tỷ đồng.

Hoạt động du lịch cũng ngày càng khởi sắc, nhất là đã hình thành các sản phẩm du lịch, nổi bật như Festival du lịch biển Tam Kỳ, Lễ hội Hoa Sưa, Làng bích họa Tam Thanh, trải nghiệm Sông Đầm gắn với địa đạo Kỳ Anh,… góp phần quảng bá hình ảnh Tam Kỳ. Nhờ đó, số lượng du khách đến với thành phố giai đoạn 2015 - 2020 đạt hơn 1,63 triệu lượt, tăng bình quân 22%/năm và tăng gần 15 lần so với giai đoạn 2011 - 2015.

Đột phá hạ tầng

Nếu có câu hỏi: “Sự đổi thay nào dễ thấy nhất của TP.Tam Kỳ thời gian qua?”, chắc chắn câu trả lời đầu tiên sẽ là hạ tầng đô thị. Thật vậy, trong 5 năm qua có rất nhiều tuyến giao thông huyết mạnh được đầu tư đồng bộ, đáng chú ý như đường Điện Biên Phủ, đường 129, đường Tam Kỳ - Tam Thanh, đường Bạch Đằng, đường N10, đường nối quốc lộ 1A - Khu công nghiệp Tam Thăng, kè sông Bàn Thạch…

Việc sửa chữa, nâng cấp, đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và khớp nối các tuyến giao thông nội thị, điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh, thoát nước cũng được tập trung đầu tư tạo nên bộ mặt đô thị ngày càng khang trang. Hạ tầng kinh tế tiếp tục có nhiều chuyển động, rõ nét nhất là hạ tầng các Khu công nghiệp Tam Thăng, Thuận Yên, hạ tầng du lịch như Địa đạo Kỳ Anh, khu du lịch sinh thái và bãi tắm Hạ Thanh, Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, Làng sinh thái Hương Trà.

Ông Bùi Ngọc Ảnh cho biết, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng là một trong 3 nhiệm vụ đột phá mà Đại hội Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XX đề ra, góp phần xây dựng đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội. Để có được thành quả đó, thành phố đã huy động nhiều nguồn lực từ Trung ương, tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Nhờ vậy, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020 đạt hơn 16.139 tỷ đồng, tăng bình quân 17,3%/năm, tăng 2,3 lần so với giai đoạn 2010 - 2015.

“Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tam Kỳ đã phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Hầu hết chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, nhiều nhà đầu tư có tiềm lực đến nghiên cứu đầu tư. Kết cấu hạ tầng được đẩy mạnh, nhất là những công trình có tác động lớn đến kinh tế, xã hội. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, xã hội được tổ chức tốt; đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Kết quả này tạo niềm tin cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tam Kỳ trong chặng đường mới với nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu mới, đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025” - ông Bùi Ngọc Ảnh nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bức tranh kinh tế, xã hội Tam Kỳ giai đoạn 2015 - 2020: Nhiều gam màu sáng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO