Kiểm soát nguồn thịt heo vào vùng biên giới Nam Giang

THANH THẮNG 27/12/2020 15:13

(QNO) - Huyện Nam Giang đẩy mạnh công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, đồng thời kiểm soát nguồn thịt vào vùng biên giới Đắc Pre.

Dịch tả lợn châu Phi đe dọa đến giống heo đen bản địa vùng cao Nam Giang. Ảnh: THANH THẮNG
Dịch tả lợn châu Phi đe dọa đến giống heo đen bản địa vùng cao Nam Giang. Ảnh: THANH THẮNG

Chỉ trong vòng hơn 10 ngày (từ ngày 12.12 đến 23.12), cơ quan chức năng huyện Nam Giang phát hiện 4 ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn các xã Cà Dy, Chơ Chun, Zuôih và Đắc Pre, phải tiêu hủy 17 con heo bệnh.

Ông Nguyễn Đăng Chương - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nam Giang cho biết sau khi có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện phối hợp với các địa phương khoanh vùng, tiêu độc, khử trùng, tiêu hủy heo bệnh theo quy định. 

Đối với xã biên giới Đắc Pre, lực lượng chức năng sẽ kiểm soát nghiêm ngặt những người buôn bán từ đồng bằng lên và kiểm tra nguồn gốc thịt heo ra vào địa bàn.

“Hiện nay tổng đàn heo trên địa bàn 4 xã có dịch khoảng 1.150 con, trong đó có nhiều heo đen bản địa. Dịch tả lợn châu Phi đang có nguy cơ ảnh hưởng đến giống heo đen vùng cao. Thời điểm cuối năm và sắp đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhu cầu thịt heo rất cao, chúng tôi cùng lực lượng liên ngành phải kiểm soát tốt nguồn gốc thịt heo đưa vào địa bàn" - ông Nguyễn Đăng Chương nói. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kiểm soát nguồn thịt heo vào vùng biên giới Nam Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO